Mỹ tin Nga sẽ không "động thủ" xâm lược Ukraine

ANTD.VN - Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và Ukraine ngày càng căng thẳng, với nhiều thông tin cho thấy 2 bên đều đã “điều binh”, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn tự tin rằng Nga sẽ không “động thủ” với nước láng giềng.

Mỹ: Nga đưa quân "đông bất thường" tới sát Ukraine chỉ để tập trận

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis, động thái tăng quân của Nga ở dọc biên giới với Ukraine chỉ để phục vụ diễn tập quân sự bình thường, chứ không phải nhằm phủ đầu Ukraine.

“Chúng tôi quan ngại trước việc Nga vẫn coi Crimea là phần lãnh thổ của mình, cũng như tình trạng bạo lực gia tăng tại khu vực phía đông Ukraine. Nhưng việc điều động quân gần đây chỉ là liên quan tới cuộc tập trận sắp diễn ra, chứ không phải tăng cường quy mô quân sự như đồn thổi”, ông Davis bày tỏ.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhấn mạnh khả năng Nga tiến hành xâm lược “toàn diện” đối với họ, do Moscow điều động nhiều binh sĩ và phương tiện quân sự tới Crimea.