Mỹ tiếp tục tố Trung Quốc về gián điệp mạng

ANTĐ - Mỹ lại lên tiếng cáo buộc quân đội Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động do thám thông tin mạng, chủ yếu là lĩnh vực quốc phòng. 

Ngày 9-6, Công ty bảo mật Crowdstrike của Mỹ khẳng định, đơn vị quân đội có phiên hiệu 61486 trụ sở tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã tiến hành các hoạt động tin tặc đối với các chương trình cải tiến hàng không của Mỹ, đồng thời tấn công mạng của nhiều cơ quan Chính phủ các nước phương Tây và các nhà thầu quốc phòng từ năm 2007. 

Theo Crowdstrike, hành động của đơn vị 61486 của Trung Quốc tập trung nhắm vào các lĩnh vực không gian, hàng không vũ trụ và các hoạt động truyền thông của Mỹ thông qua việc phát tán các email độc hại. Theo các nhà chức trách Mỹ, hiện Trung Quốc có hàng chục đơn vị tương tự như 61486 hay 61398, đơn vị cũng có trụ sở tại Thượng Hải có 5 sĩ quan vừa bị Bộ Tư pháp Mỹ phát lệnh truy tố hồi tháng 5 vừa qua.