Mỹ tiếp tục điều tàu chiến tuần tra Biển Đông

ANTĐ - Ngày 27-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, hải quân Mỹ đã triển khai tàu khu trục USS Lassen tuần tra gần đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông và sẽ tiếp tục những cuộc tuần tra tương tự trong những tháng tới.

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện khi được hỏi xác nhận thông tin của báo chí cho rằng, chiếc tàu khu trục USS Lassen (DDG 82) của Mỹ đã đến gần những đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép trên biển Đông, ông Carter khẳng định: “Những gì các ngài đọc trên báo là chính xác và tôi không muốn nói thêm về điều này”.

“Đã và đang có những hoạt động hải quân ở khu vực đó và sẽ có thêm… Chúng ta sẽ hoạt động nhiều hơn trên biển. Chúng ta sẽ hiện diện nhiều hơn. Chúng ta sẽ hoạt động ở bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép và ở bất cứ đâu chúng ta cần có hoạt động”, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Carter phát biểu tại phiên điều trần.

Tàu khu trục USS Lassen của hải quân Mỹ
Sau đó, một quan chức Mỹ cũng cho rằng, hải quân nước này sẽ điều thêm các tàu chiến áp sát để tuần tra quanh các đảo nhân tạo do mà Trung Quốc đang xây dựng và bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Quan chức giấu tên trên khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm lại một lần nữa. Chúng tôi di chuyển trên những vùng biển quốc tế vào thời điểm và khu vực theo lựa chọn của chúng tôi”.

Trước đó, sáng sớm ngày 27-10, tàu khu trục USS Lassen của hải quân Mỹ đã đi vào khu vực 12 hải lý (khoảng 22km) quanh các bãi đá Xu Bi và Vành Khăn tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông, nơi Trung Quốc chiếm đóng trái phép và biến thành đảo nhân tạo.

Chuyến tuần tra này của tàu USS Lassen được giới quan sát nhìn nhận là sự khởi đầu cho một loạt hành động thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở một trong những tuyến đường biển tấp nập nhất thế giới này.