Mỹ tịch thu đồ chơi Trung Quốc nhiễm độc

ANTĐ - Khoảng 200.000 con búp bê xuất xứ Trung Quốc đã bị nhà chức trách Mỹ tịch thu vì chúng có chứa chất hóa học độc hại bị cấm sử dụng đối với sức khỏe trẻ em. 
Mỹ tịch thu đồ chơi Trung Quốc nhiễm độc ảnh 1
Những con búp bê xuất xứ Trung Quốc nghi nhiễm độc bị tịch thu tại Mỹ

Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC), những con búp bê này chứa hàm lượng chất phlatales, một hóa chất làm cho nhựa dẻo hơn đã bị cấm sử dụng trong sản xuất đồ chơi dành cho trẻ em. Toàn bộ số đồ chơi này được đưa tới Mỹ để bán làm quà cho trẻ em nhân dịp Noel và năm mới 2014. Giới chức Mỹ cho biết, lô hàng này đã “lọt vào tầm ngắm” của họ từ tháng 4-2013 khi phát hiện ra rất nhiều sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc đã gây ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ em.

Chủ tịch CPSC cho biết: “Chúng tôi đã sử dụng thiết bị công nghệ cao để phát hiện một số kiện hàng trước khi nhập khẩu vào Mỹ để bảo vệ người tiêu dùng. Đồng thời, tăng cường khả năng theo dõi hàng hóa có vấn đề khả nghi là một yếu tố quan trọng để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra với người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em”.