Mỹ thừa nhận lép vế trước Nga ở Bắc Cực

ANTD.VN - Băng tan tại Bắc Cực đang mở ra các tuyến đường vận chuyển mới và cho phép con người tiếp cận tới 22% nguồn nhiên liệu khí đốt và dầu lửa chưa được khai thác của thế giới. Đây chính là nguyên nhân biến nơi này trở thành mặt trận cạnh tranh mới giữa các cường quốc, trong đó Nga đang nổi lên là quốc gia có lợi thế hơn cả.

Tại một buổi hội đàm tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế, tướng Paul Selva, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã thừa nhận sự hiện diện ít ỏi của Mỹ trong khu vực đầy tiềm năng Bắc Cực.

“Thực tế là chúng ta không có đủ nguồn lực để hiện diện nhiều hơn tại Bắc Cực. Việc Mỹ cần bao nhiêu tàu phá băng tôi sẽ để cho các chuyên gia tính toán nhưng điều cần thiết hơn là chúng ta phải dự đoán được những thay đổi và kế hoạch của những nước khác tại Bắc Cực, bao gồm cả Nga”, ông Selva cho hay.

Số tàu phá băng của Nga có thể gấp 10 lần Mỹ

Mỹ hiện nay chỉ có tàu phá băng Cutter Healy, đủ khả năng phá vỡ lớp băng dày 1,2m và Plar Star, một trong những con tàu phá băng mạnh nhất thế giới. Trong khi đó, Nga đang có kế hoạch nâng số tàu phá băng của mình lên con số 20 vào sau năm 2020.

“Chúng ta không thể cạnh tranh với Nga vào lúc này. Chúng ta trên thực tế chẳng hề trong cuộc chơi với họ”, Paul F. Zukunft, một chỉ huy của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho hay.

Theo ông Robert Kaplan, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm an ninh Mỹ, Bắc Cực mang đến các lợi thế về sức mạnh trên biển và trên không trong những thập kỉ tới. Về mặt thương mại, tuyến vận chuyển như Đường biển Bắc từ Đông Á tới châu Âu qua Bắc Băng Dương sẽ mang đến các cơ hội kinh tế mới và gắn Nga – Mỹ - Trung Quốc phụ thuộc vào nhau hơn.