Mỹ thử nghiệm máy bay săn tàu ngầm ở Singapore

ANTĐ - Chiếc P-8A Poseidon, một phiên bản của Boeing 737-800 được trang bị radar với các thiết bị cảm ứng đang được Hải quân Mỹ cho tham gia tập trận cùng Hải quân Singapore nhằm nâng cao khả năng săn tàu ngầm và chiến đấu trên biển.

Chiếc máy bay săn tàu ngầm tối tân này hiện vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm và có tốc độ nhanh hơn, đồng thời nó còn được trang bị nhiều thiết bị tối tân hơn loại P-3 Orion của Tập đoàn Lockheed Martin. Trước đó, Lầu Năm Góc cho rằng, dự án P-8A tiêu tốn khoảng 35 tỷ USD là do lỗi liên quan đến radar, thiết bị cảm ứng tích hợp và luân chuyển dữ liệu. Tính đến nay, Lầu Năm Góc đã đưa 6 máy bay do thám mẫu Poseidon tham gia các cuộc tập trận ở Malaysia, Philippines, Thái Lan, đảo Guam và Nhật Bản. Được biết, nhiệm vụ của P-8A chủ yếu là theo dõi những tàu ngầm Trung Quốc ở Biển Đông, đối phó với kế hoạch chiếm trọn vùng biển này của chính quyền Bắc Kinh.