Mỹ "thổi bay" kho tiền của IS

ANTĐ - Một cuộc không kích của Mỹ đã phá hủy một nhà kho của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Mosul, Iraq, nơi nhóm khủng bố lưu giữ số tiền lên tới hàng triệu USD để tài trợ cho các hoạt động khủng bố của chúng. 

Mỹ "thổi bay" kho tiền của IS ảnh 1Mỹ và liên quân không kích vào nguồn tài chính của IS 

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ngày 11-1 cho hay, nhà kho này bị trúng 2 quả bom, mỗi quả nặng hơn 900kg. Trước đó, các cuộc không kích của Mỹ cũng bắn trúng “một hoặc hai” kho tiền của IS. 

Dầu mỏ không phải là nguồn kiếm tiền duy nhất của IS, mà nhóm khủng bố này còn tổ chức thu thuế trên vùng lãnh thổ chúng kiểm soát để duy trì hoạt động. Theo tờ Financial Times, thậm chí nếu các cuộc không kích của liên quân thành công trong việc ngăn chặn hoạt động sản xuất dầu của IS - vốn mang lại lợi nhuận khoảng 450 triệu USD mỗi năm - thì  đội quân thu thuế của chúng vẫn kiếm được số tiền gần tương đương.