Mỹ: Tảu hỏa đâm nhau, 60 người bị thương

ANTĐ -Chiều hôm qua, thứ Sáu ngày 17-5-2013 đã xảy ray vụ đâm nhau nghiêm trọng giữa hai tàu chở khách tại bang Connecticut, Mỹ trong khung giờ cao điểm, khiến 60 người bị thương, trong đó có 5 ca nghiêm trọng. 

Vào hồi 6 giờ 10 phút, có khoảng 700 hành khách trên chuyến tàu của hãng Metro-North đi từ nhà ga trung tâm Grand Central tại thành phố New York về hướng đông đến New Haven bị trật bánh ngay bên ngoài quận Bridgeport. Con tàu này đã bị tàu đi theo chiều ngược lại từ New Haven đến Grand Central trên đường ray bên cạnh đâm phải. Một số toa trên con tàu này đã bị trật ra khỏi đường ray do va chạm mạnh.

Bà Lola Oliver, 49 tuổi, sống ở quận Bridgeport, một hành khách trên tàu cho biết, bà bị văng ra khỏi  chỗ ngồi khi xảy ray va chạm. “Tôi thấy mình bay lên, rơi xuống ghế ngồi, bị đập lung tung, bay xuống lối đi và cuối cùng “hạ cánh” trên một chỗ ngồi khác. Lúc đó, tôi chỉ biết bám thật chặt vì tôi có thể cảm nhận con tàu đang trượt đi. Sự việc xảy ray quá nhanh khiến tôi không thể nhận thức được điều gì đang xảy ra”. Bà Oliver đang được điều trị tại bệnh viện với những vết rách và bầm tím.
Mỹ: Tảu hỏa đâm nhau, 60 người bị thương ảnh 1
Cận cảnh vụ tai nạn

Nhân viên điều tra vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến con tàu đầu tiên trật bánh. Ông Malloy cho biết không có lý do gì khác ngoài tai nạn cả. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã cử nhân viên đến điều tra vụ việc.

Chính quyền địa phương cho biết hầu hết không có ai bị thương nặng. Trong số những ca bị thương nặng, chỉ có một ca được cho là “rất nghiêm trọng”.

Một hành khách khác trên con tàu thứ nhất cho biết, khi nghe thấy tiếng gào thét thì cửa sổ đã vỡ tan ngay sau lưng anh.

Hãng Metro-North mô tả đây là một vụ “trật bánh nghiêm trọng”. Những hình ảnh cho thấy các toa tàu trật ra khỏi đường ray, văng ra và đập vào con tàu đi bên cạnh. Mọi hoạt động giao thông đường sắt đều bị đình chỉ giữa khu vực New York và Boston. 

Ông Malloy, thống đốc bang Connecticut cho biết, các toa tàu bị hư hại nặng và tới tận thứ Hai mới có thể phục hồi lại dịch vụ. Ông cho biết tai nạn này “ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống đường sắt khu vực Đông bắc.”

Hành khách bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu

Khu vực xảy ra tai nạn, cả hai đường ray đều cần phải sửa chữa. Đội sửa chữa đã làm việc rất lâu với hệ thống dây điện trên đường và nguồn điện cho tàu. Ông Malloy cho biết hệ thống đường ray bang Connecticut là hệ thống cũ và không có tuyến thay thế.

Vào cuối giờ đêm qua, Cảnh sát trưởng quận Bridgeport, Joseph Gaudett cho biết, tất cả những ai cần phải điều trị đã được lưu tâm và các cơ quan chức năng đã bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ tại nạn. Ông cho biết: “Mọi người tỏ ra khá bình tĩnh. Họ cảm ơn chúa vì đã không bị thương nặng và mong chờ được trở về với gia đình của mình.”

Metropolitan Transportation Authority vận hành hãng đường sắt Metro-North, hãng lớn thứ hai của quốc gia. Tuyến chủ đạo của Metro-North là Hudson, Harlem, và New Haven – chạy về phía bắc từ nhà ga trung tâm thành phố New York Grand Central đến các vùng ngoại ô và Connecticut.