Mỹ tặng Đài Loan 750.000 liều vaccine Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth ngày 6-6-2021 cho biết, Mỹ sẽ cung cấp 750.000 liều vaccine Covid-19 cho Đài Loan (Trung Quốc) như một phần trong chương trình chia sẻ vaccine được Washington công bố mới đây.
Phái đoàn Mỹ tới Đài Loan ngày 6-6-2021

Phái đoàn Mỹ tới Đài Loan ngày 6-6-2021

Phát biểu trên được nữ Thượng nghị sĩ Duckworth đưa ra trong cuộc họp báo tại sân bay Tùng Sơn ở trung tâm thành phố Đài Bắc sau khi bà cùng các Thượng nghị sĩ Dan Sullivan và Christopher Coons đến hòn đảo này.

“Đài Loan nằm trong nhóm đầu tiên nhận được vaccine, vì chúng tôi nhận thấy nhu cầu cấp bách của hòn đảo và chúng tôi đánh giá cao quan hệ đối tác này”, Thượng nghị sĩ Duckworth nói. Tuy nhiên, bà Duckworth không cho biết chi tiết về loại vaccine cũng như thời điểm Mỹ cung cấp cho Đài Loan.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Đài Loan đã gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây, trong bối cảnh khan hiếm vaccine Covid-19 trên toàn cầu. Đến nay, chỉ có khoảng 3% trong số 23,5 triệu người trên hòn đảo đã được tiêm chủng, trong đó hầu hết mới tiêm mũi đầu tiên.

Đài Loan trước đó chỉ trích Trung Quốc đại lục ngăn hòn đảo này tiếp nhận nguồn hỗ trợ vaccine quốc tế, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này.