Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Philippines

ANTĐ - Mỹ và Philippines đang tiến tới một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Philippines. 

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino tại Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 30-8 cho biết, hai bên đang nỗ lực hết sức để hoàn tất thỏa thuận khung trong thời gian tới. Theo đó, binh sĩ, máy bay và tàu chiến Mỹ sẽ tăng cường hiện diện luân phiên tại Philippines, như họ đã từng thực hiện gần đây tại Singapore và Australia, tuy nhiên, Mỹ sẽ không tìm cách thiết lập các căn cứ quân sự thường trực mới tại Philippines. Thỏa thuận mới này có thể được ký kết đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến có chuyến công du Đông Nam Á vào cuối năm nay. Vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhắc lại lập trường của Mỹ mong muốn vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông được giải quyết một cách hòa bình.