Mỹ tạm ngừng sử dụng 82 phi cơ F-16D Fighting Falcons

ANTĐ - Không quân Mỹ đã ngừng sử dụng hơn một nửa số phi cơ chiến đấu F-16D Fighting Falcons do phát hiện ra nhiều vết nứt ở cửa kính, cơ quan Chỉ huy Không lực (ACC) tuyên bố vào hôm 19/8.

Hỏng hóc được tìm thấy khi các kĩ sư phát hiện ra “nhiều vết nứt ở cửa kính của thân máy bay, vị trí giữa ghế ngồi trước và sau”. Ban đầu, các vết nứt này được tìm thấy ở một chiếc máy bay, sau đó chỉ huy đội bay đã ra lệnh kiểm tra toàn bộ hạm đội và phát hiện ra 82 trên 157 chiếc F-16D đều có lỗi này. 75 chiếc còn lại vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ bình thường.

Không quân Mỹ đang làm việc với nhà sản xuất Lockheed Martin để tìm ra nguyên nhân của các vết nứt và tìm cách khắc phục.

F-16D Fighting Falcons 

Trung tá Steve Grotjohn, phó phòng Hệ thống vũ khí, cho rằng việc hoạt động trong nhiều giờ là nguyên nhân dẫn đến các vết nứt ở mái vòm, tuy nhiên, cũng may là không quân Mỹ có những chương trình bảo dưỡng, kiểm tra để phát hiện và sửa chữa các lỗi kĩ thuật gặp phải ngay lập tức.

Không quân Mỹ hiện có 812 chiếc F-16 khác, tuy nhiên đều khác phiên bản với loại vừa dính lỗi nên sẽ không bị ảnh hưởng.

Chiến đấu cơ F-16 gần đây đã tổ chức kỉ niệm 40 năm đi vào sản xuất. Lockheed Martin cho biết thị trường của loại máy bay rất ổn định, đặc biệt là khi công ty đang tiến hành nâng cấp những phiên bản lỗi thời.

F-16 là mẫu máy bay chiến đấu nổi tiếng của không quân Mỹ, với 4.000 chiếc đã được sản xuất  và hiện đang hoạt động trên 24 quốc gia khác nhau. Mặc dù đã xuất hiện từ lâu nhưng F-16 vẫn là một mẫu phi cơ chiến đấu được rất nhiều quan chức cấp cao Mỹ quan tâm. Chương trình kéo dài tuổi thọ cho F-16 luôn nằm trong yêu cầu ngân sách mỗi năm của quân đội Mỹ trình lên quốc hội.