Mỹ Tâm “đứng ngoài” giải Cống hiến 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ban tổ chức giải thưởng âm nhạc “Cống hiến 2021” vừa công bố danh sách đề cử ở 9 hạng mục và không có hạng mục nào có Mỹ Tâm cùng các sản phẩm âm nhạc được cô trình làng trong năm nay.

Theo thông tin từ Ban tổ chức giải thưởng âm nhạc “Cống hiến lần thứ 16 – 2021” thì 9 hạng mục được xét trao giải lần này gồm: “Nhà sản xuất của năm”, “Bài hát của năm”, “Music video (MV) của năm”, “Nghệ sĩ mới của năm”, “Album của năm”, “Chương trình của năm”, “Chuỗi chương trình của năm”, “Nhạc sĩ của năm” và “Ca sĩ của năm”. Đại diện Ban tổ chức cho biết, với tiêu chí có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng, mỗi một đề cử ở các hạng mục được xem là đã có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp âm nhạc của nước nhà. Như thông lệ, năm nay ở mỗi hạng mục sẽ có từ 4 đến 6 đề cử được cho là đáp ứng các tiêu chí này.

Tuy nhiên điều đáng nói là trong số các đề cử ở cả 9 hạng mục trên không có sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm mặc dù trong năm vừa qua cô cũng trình làng 2 MV là “Đúng cũng thành sai” và “Anh chưa biết đâu”. Ca khúc chủ đề trong cả hai MV này đều do nhạc sĩ Khắc Hưng – người được mệnh danh là “cỗ máy tạo hit” sáng tác. Điều này cũng đồng nghĩa “họa mi tóc nâu” sẽ đứng ngoài giải thưởng âm nhạc uy tín này.

Mỹ Tâm không có tên trong bất cứ hạng mục nào của giải thưởng Cống hiến 2021

Mỹ Tâm không có tên trong bất cứ hạng mục nào của giải thưởng Cống hiến 2021

Trên thực tế, việc Mỹ Tâm không có sản phẩm âm nhạc nào lọt vào giải thưởng Cống hiến năm nay là điều đã được dự đoán từ trước. Sở dĩ vậy bởi 2 MV mà cô ra mắt trong nửa cuối năm 2020 dù lập kỷ lục “triệu view”, song đều nhận về nhiều ý kiến trái chiều, được cho là thiên về tính giải trí, “mãn nhãn” nhiều hơn là “mãn nhĩ”. Trong bối cảnh sản phẩm của nhiều ca sĩ đàn em gây ấn tượng hơn, nhiều bài “hit” ra đời, nhất là sự lên ngôi của dòng nhạc Underground thì Mỹ Tâm bị “trượt” khỏi Top đề cử cũng là điều dễ hiểu. So với các sáng tác trước đây của Khắc Hưng thì cả hai bài hát lần này mà anh viết cho Mỹ Tâm cũng không trở thành “ca khúc quốc dân” như kỳ vọng. Riêng ca khúc “Đúng cũng thành sai” còn bị giới chuyên môn nhận xét là hơi cũ, mang dáng dấp và âm hưởng của “gu” âm nhạc từ cách đây cả thập kỷ.

Trở lại với các đề cử ở 9 hạng mục giải thưởng “Cống hiến 2021”, ở hạng mục được nhiều khán giả quan tâm – “Ca sĩ của năm” bất ngờ ghi nhận sự xuất hiện của “diva” Thanh Lam. Khá lâu rồi người hâm mộ mới thấy cô trở lại với các bảng xếp hạng và giải thưởng âm nhạc. Điểm nhấn giúp giọng ca hàng đầu làng nhạc nhẹ Việt Nam có mặt trong Top 5 đề cử “Ca sĩ của năm” lần này là album “Nơi gặp gỡ tình yêu”. Những bài hát trữ tình Cách mạng được Thanh Lam thể hiện trong album với một cảm thức khác trước đây, nhẹ nhàng, da diết, mới mẻ hơn. Album này được công chúng đón nhận nồng nhiệt khi Thanh Lam không còn lạm dụng “năng lượng” mạnh mẽ của giọng hát mình và điều đó cũng mang lại cho người nghe những bài hát thú vị.

Thanh Lam góp mặt trong đề cử tại giải thưởng Cống hiến năm nay

Thanh Lam góp mặt trong đề cử tại giải thưởng Cống hiến năm nay

4 ca sĩ còn lại góp mặt trong đề cử hạng mục này gồm có: Tùng Dương, Amee, Nguyên Hà và Khánh Linh. Trong đó riêng Tùng Dương cùng các sản phẩm âm nhạc của anh trong năm 2020 còn góp mặt ở đề cử “Album của năm”, “Chương trình của năm” và “Bài hát của năm”.

Ở đề cử hạng mục “Nhà sản xuất của năm” gồm: nhạc sĩ Dương Cầm, Hoàng Touliver, Huy Tuấn, Hứa Kim Tuyền và Nguyễn Hữu Vượng – Lưu Quang Minh.

Xuất hiện trong đề cử “MV của năm” là các MV: “Cứ chill thôi” (Chillies ft Suni Hạ Linh & Rhymastic; “Đi về nhà” (Đen Vâu – Justa Tee), “Em không sai, chúng ta sai” (Erik), “Kẻ cắp gặp bà già” (Hoàng Thùy Linh), “OK” (Binz) và “Yêu thì yêu, không yêu thì yêu” (Amee).

5 đề cử cho hạng mục “Bài hát của năm” được cho là khá thú vị bởi các sáng tác đều có giai điệu đặc sắ, tạo nên nét riêng biệt như: “Cơn mưa tháng 5” (Tùng Dương – cố nghệ sĩ Trần Lập), “Hoa nở không màu” (Hoài Lâm), “OK” (Binz), “Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở” (Nguyên Hà) và “2 phút hơn” (Pháo).

Hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm” ghi nhận sự xuất hiện của 3 Rapper là Dế Choắt (tên thật Châu Hải Minh) – Rapper giành giải Quán quân cuộc thi “Rap Việt 2020”; ICD (tên thật Phạm Ngọc Huy) – Rapper giành giải Quán quân cuộc thi “King of Rap 2020” và Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Hiền) – Rapper nổi danh với một số bài hát rất cá tính như: Lạy ông lạy bà, Điêu toa… và đặc biệt là ca khúc “2 phút hơn” rất đặc sắc được nhiều người biết đến. Pháo còn được mệnh danh là “công chúa” mới của giới underground. Gương mặt nghệ sĩ còn lại lọt vào Top đề cử này là Trần Duy Khang (ban nhạc Chillies). Trong năm 2020, nam nghệ sĩ này sáng tác nhiều ca khúc cho các MV như: Có em đời bỗng vui, Vùng ký ức, Cứ chill thôi, Qua khung cửa sổ…

Pháo là một trong số các Rapper được nhắc đến tại các đề cử của giải thưởng Cống hiến 2021

Pháo là một trong số các Rapper được nhắc đến tại các đề cử của giải thưởng Cống hiến 2021

“Album của năm” là sự đua tranh của “Dreamee” (Amee); “Hôm qua, hôm nay và sau này”(Nguyên Hà), “Human”(Tùng Dương), “Khanh Linh’s Journey” (Khánh Linh), “Nơi gặp gỡ tình yêu” (NSƯT Thanh Lam) và “Yesteryear”(Phùng Khánh Linh).

Trong khi đó, các đề cử ở hạng mục “Chương trình của năm” có “Con đường không tên” (ban nhạc Bức Tường), “Con người” (Tùng Dương), “Đường chúng ta đi” (NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn), “Khúc hát phiêu ly”(đêm nhạc Phó Đức Phương), “Rock Symphony” (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam) và “Vy - Live concert (NSƯT Hồng Vy).

Một hạng mục khác cũng được giới chuyên môn và khán giả quan tâm là “Nhạc sĩ của năm” thì có sự góp mặt của 5 cái tên: Nguyễn Minh Cường, Phùng Khánh Linh, Sa Huỳnh, Võ Thiện Thanh và Hứa Kim Tuyền.

Hạng mục cuối cùng trong số các hạng mục được xét trao giải thưởng lần này là “Chuỗi chương trình của năm” gồm: “Bandland”, “King of Rap”, “Rap Việt”, “Music Home”.