Mỹ tái cấu trúc lực lượng quân sự tại Nhật Bản

ANTĐ - Hôm qua 15-7, một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-130 của quân đội Mỹ đã được điều đến căn cứ không quân Iwakuni, tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản.

Máy bay KC-130 hạ cánh tại căn cứ không quân Iwakuni

Đây là đợt luân chuyển lực lượng quân sự đầu tiên theo thỏa thuận song phương nhằm giảm hoạt động quá tải đối với các căn cứ quân sự của Mỹ tại tỉnh Okinawa. Iwakuni còn được cho là cơ sở chiến lược quan trọng để đáp trả những hành động đe dọa bằng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Căn cứ không quân Iwakuni là nơi đồn trú của Lực lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ. Sau đợt luân chuyển này, căn cứ sẽ có tổng số 15 chiếc máy bay KC-130 cùng khoảng 870 quân nhân Mỹ và gia đình họ chuyển đến. Chính quyền địa phương Iwakuni đã quyết định đồng ý cho việc điều chuyển máy bay KC-130, còn Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng, việc luân chuyển này của quân đội Mỹ là “bằng chứng cho thấy gánh nặng của Okinawa đang được giảm dần”. Trước đó, Thủ tướng Shinzo Abe đã cam kết cắt giảm gánh nặng cho căn cứ Futenma (Okinawa), hỗ trợ tài chính cũng như việc điều chuyển dần sang các căn cứ khác ở khu vực ít dân cư hơn.