Mỹ sẽ tấn công nếu Iran đóng cửa eo biển Hormuz?

ANTĐ - Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz nếu nước này bị cấm xuất khẩu dầu mỏ. Điều này khiến Mỹ không thể ngồi yên...

Hãng tin THX trích bản tin của Nhật báo "Khorasan" của Iran ngày 8/1 cho biết, các quan chức cấp cao Iran đã quyết định phong tỏa eo biển Hormuz nếu nước này bị cấm xuất khẩu dầu mỏ. Thông tin này do một tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), ông Ali-Ashraf Nouri công bố.

Eo biển Hormuz - "ngòi nổ" xung đột có thể bùng lên bất cứ lúc nào

Theo ông Ali-Ashraf  Nouri: "Ban lãnh đạo tối cao của Iran đã nhấn mạnh rằng nếu kẻ thù áp đặt các biện pháp trừng phạt cấm chúng ta xuất khẩu dầu mỏ, chúng ta sẽ không cho phép một giọt dầu nào đi qua eo biển Hormuz. Đây là chiến lược của Iran trong việc đương đầu với những đe dọa kiểu như vậy".

Đây không phải lần đầu tiên Iran đe dọa phương Tây nhằm phản đối các biện pháp trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.

Ngay sau tuyên bố của ông Ali-Ashraf Nouri, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cảnh báo việc Iran cố gắng phong tỏa eo biển Hormuz là một hành động vượt "ranh giới đỏ", AFP đưa tin.

Phát biểu trên kênh truyền hình CBS, ông Panetta nói: "Chúng tôi đã nói rõ rằng Mỹ sẽ không tha thứ cho việc phong tỏa eo biển Hormuz. Đó là một ranh giới đỏ khác đối và chúng tôi sẽ có phản ứng".

Trước đo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, cũng nói rằng Iran có các phương tiện để đóng cửa eo biển này "nhưng chúng tôi sẽ hành động và sẽ mở lại eo biển chiến lược này".