Mỹ sẽ rút khỏi NATO nếu Donald Trump thành tổng thống?

ANTĐ - Tỉ phú và ứng cử viên Tổng thống Mỹ, Donald Trump vừa lên tiếng chỉ trích các đồng minh NATO vì việc thiếu đóng góp và có thể dẫn đến sự tan rã trong tương lai. 

Trong một cuộc vận động tranh cử ở Racine, Wiscosin vào hôm 3-4, ông Trump đã khẳng định rằng, các nước trong NATO đang không đóng góp một cách công bằng và khối quân sự này đã “lỗi thời”.

“Chúng ta (Mỹ) đang bảo vệ họ và họ nhận được tất cả những phương tiện quân sự để tự vệ. Do đó, họ đang phá huỷ Mỹ, đang phá huỷ các bạn. Tôi không quan tâm, tôi không muốn việc này tiếp tục. Nếu các nước đồng minh không chi trả những gì họ đáng phải trả thì họ sẽ bị loại bỏ, bằng không NATO sẽ phải tan rã”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Donald Trump
Các nước thành viên NATO đã cam kết sẽ duy trì mức đóng góp cho quân sự đạt 2% GDP tại hội nghị thượng đỉnh tại xứ Wales năm 2014. Tuy nhiên, kinh tế khó khăn đã khiến nhiều nước châu Âu không thể giữ đúng cam kết này, ngay cả các đồng minh thân cận của Mỹ như Anh và Pháp. Trong khi đó, trong đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2017, Lầu Năm Góc đã yêu cầu được tăng ngân sách từ hơn 780 triệu USD lên 3,4 tỉ USD cho các hoạt động của quân đội Mỹ tại châu Âu.
Gần đây, NATO đang trong giai đoạn xây dựng quân đội lớn nhất từ sau thời kì Chiến tranh lạnh  do những căng thẳng với Nga về vấn đề Ukraine và bán đảo Crimea.

Khối quân sự này đã thành lập một lực lượng phản ứng nhanh có khả năng triển khai đến bất kì nơi nào trên thế giới trong vòng 48 giờ. Vào hồi tháng 6-2015, NATO đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn ở vùng Baltic với 49 tàu chiến, 61 máy bay, một tàu ngầm, một tàu đổ bộ cùng 5.600 binh lính đến từ nhiều nước thành viên khác nhau.

Đến tháng 11-2015, các lãnh đạo của Lithuania, Latvia, Estonia, Bulgaria, Hungary, Romania, Ba Lan và Slovakia đều kêu gọi NATO tăng cường hiện diện ở Đông Âu và Baltic. Bộ trưởng quốc phòng các nước NATO chuẩn bị gặp nhau vào ngày 6-4 tới để chốt quyết định thực hiện kế hoạch trên.