Ấn phẩm The Hill mới đây đăng bài viết của nhà phân tích truyền thông người Mỹ Oliver McPherson-Smith cho rằng, Mỹ có thể sẽ giảm được lợi nhuận dầu mỏ của Nga bằng cách tạo ra một "liên minh đặc biệt của những người thợ khoan" (các nước sản xuất dầu mỏ-PV)
Cách đây một thời gian, các quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) đã trình bày một bản kế hoạch tác bạo, theo đó họ đề xuất hạn chế giá dầu của Nga, cụ thể là áp đặt mức giá trần.
Thông qua hành động trên, Mỹ và các đồng minh hy vọng sẽ làm giảm nguồn thu của Nga từ việc bán tài nguyên năng lượng. Theo chuyên gia McPherson-Smith, biện pháp được đề xuất sẽ không đủ - Moskva sẽ tiếp tục nhận được lợi nhuận lớn từ việc bán dầu.
“Những nỗ lực hiện tại của phương Tây nhằm giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga - vốn lên tới khoảng 20 tỷ USD / tháng, ít nhất là không hiệu quả và tệ nhất là phản tác dụng đối với an ninh quốc gia của Mỹ”, tác giả bài viết trên tờ The Hill tin tưởng.
Những biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt đối với việc nhập khẩu dầu của Nga đang tạo ra các sắc thái, cho phép Liên bang Nga tiếp tục kinh doanh sản phẩm năng lượng của mình.
Trong bối cảnh đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xây dựng kế hoạch hạn chế giá năng lượng xuất khẩu của Nga và thậm chí tranh thủ sự ủng hộ của những đối tác quan trọng trong khối G7.
Ý tưởng này liên quan đến việc đưa ra lệnh cấm vận chuyển dầu từ Nga bằng đường biển nếu sản phẩm này được mua với giá cao hơn mức quy định của Mỹ và các đối tác, từ đó khống chế chặt hoạt động xuất khẩu năng lượng của Moskva.
Trước diễn biến trên, vị chuyên gia truyền thông của tờ The Hill nhận định rằng để thực hiện được bản kế hoạch nói trên là điều vô cùng khó khăn, nếu như không muốn nói là hoàn toàn bất khả thi.
Ông McPherson-Smith lưu ý rằng Liên bang Nga sẽ tìm ra cách để vượt qua những lệnh cấm này. Hơn nữa, họ sẽ tiếp tục cung cấp năng lượng cho các khách hàng thông qua tuyến đường ống dẫn dầu trên bờ.
Hiệu quả hơn nhiều đối với Mỹ sẽ là việc thành lập một "liên minh các thợ khoan". Chúng ta đang nói về việc hình thành một liên minh các nhà sản xuất - những nước sẽ tăng mạnh nguồn cung cấp nhiên liệu cho các thị trường trên thế giới và do đó làm giảm giá năng lượng.
Nhà phân tích của tờ The Hill khẳng định: “Mang nhiều dầu hơn ra thị trường thế giới nên là mũi nhọn của ngọn giáo thay vì cố gắng áp đặt những biện pháp hạn chế đối với Nga".
Theo chuyên gia McPherson-Smith, các nhà sản xuất dầu mỏ tại châu Phi trước hết nên tham gia “liên minh các thợ khoan”. Mỹ có thể cố gắng gây ảnh hưởng đến những quốc gia nói trên bằng cách thúc đẩy họ tăng sản lượng.
Ngoài ra, chính quyền Washington nên xem xét việc tăng hạn ngạch sản xuất "vàng đen" của chính mình. Hiện tại, sản lượng dầu thô hàng ngày của các công ty Mỹ thấp hơn 1 triệu thùng so với mức trước đại dịch.
Nhưng chưa rõ bước đi trên có nhận được sự ủng hộ từ giới tinh hoa chính trị tại Washington hay không, bởi chính sách của nước Mỹ hiện nay vẫn chưa thực sự chú trọng tới việc tăng lượng khai thác.