Mỹ sẽ có tàu siêu tốc đi nhanh hơn máy bay

ANTĐ - Công ty Hyperloop Transportation Technologies (HTT) của Mỹ vừa cho biết sẽ xây dựng tuyến đường sắt cao tốc thử nghiệm nối hai thành phố lớn là Los Angeles và San Franciso tại bang California. 

Mỹ sẽ có tàu siêu tốc đi nhanh hơn máy bay ảnh 1

Tuyến đường sắt dài khoảng 8km này sẽ được khởi công vào năm 2016, dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Việc xây dựng nằm trong dự án Hyperloop, xuất phát từ ý tưởng về hệ thống vận chuyển tương lai của Elon Musk - nhà sáng lập kiêm CEO của SpaceX và Tesla Motors. Năm 2013, Elon Musk đã công bố ý tưởng về tàu siêu tốc và công ty HTT đảm nhận thực hiện dự án này.

Chiếc tàu siêu tốc nằm trong dự án Hyperloop có thể di chuyển với vận tốc 1.128km/h với sự hỗ trợ của lực từ trong một đường ống lớn có lực cản không khí vô cùng thấp (ảnh). Con tàu vận hành nhờ điện năng được cung cấp từ các tấm quang điện lắp ở phần trên của đường ống. 

Được biết, California là khu vực chịu nhiều động đất, do đó việc bảo đảm an toàn và kỹ thuật điều khiển tàu siêu tốc sẽ là vấn đề được dư luận quan tâm nhất khi triển khai dự án này.