Hôm 11-9, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố thành lập một liên minh quốc tế rộng rãi, nhằm chống lại và tiêu diệt phiến quân IS. Ông Obama cũng khẳng định sẽ sử dụng các biện pháp cứng rắn nếu cần thiết, đồng thời tuyên bố sẵn sàng triển khai thêm 475 binh sỹ Mỹ tới Iraq thực hiện nhiệm vụ tư vấn, huấn luyện, giám sát.
Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo thế giới tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu quả của chính sách chống khủng bố do Mỹ đưa ra. Họ cho rằng giải pháp này không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố mà có thể kích hoạt làn sóng căm thù trong khu vực.
Mới đây, Iran đã lên tiếng cáo buộc việc Mỹ can thiệp vào Syria và Iraq là xâm phạm chủ quyền quốc gia của các nước này cũng như vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.