Mỹ sẵn sàng triển khai F-35B đến tiêu diệt khủng bố

ANTĐ -Với việc F-35A chuẩn bị được tuyên bố sẵn sàng chiến đấu vào tuần tới, binh chủng lính thủy đánh bộ Mỹ cũng thể hiện sự tự tin vào phiên bản F-35B của mình.

Sau hàng loạt những lỗi kĩ thuật đáng xấu hổ, không quân Mỹ chuẩn bị đưa phiên bản chiến đấu cơ F-35A vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

“Không quân Mỹ đã đặt được một bước tiến quan trọng. Chúng tôi đã nộp tất cả các yêu cầu liên quan lên Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến không quân Herbert Carlisle và sẵn sàng tuyên bố đưa F-35A vào trực chiến”, Trung tá Steven Anderson, phó chỉ huy đội bảo dưỡng số 388, nói với Defense News.

Mỹ sẵn sàng triển khai F-35B đến tiêu diệt khủng bố ảnh 1

F-35 đang dần cho thấy thành  công

Cùng lúc đó, Phó chỉ huy tác chiến của binh chủng lính thủy đánh bộ Mỹ, ông Jon Davis cũng khẳng định: “Chúng tôi đang có kim cương trong tay mình và cảm thấy vô cùng phấn khích. Chúng tôi sẵn sàng triển khai F-35B đi chống khủng bố”.

Trong khi F-35A là phiên bản cất cánh và hạ cánh thông thường, F-35B là phiên bản cất cánh ở đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, điều cho phép nó hoạt động một cách linh hoạt ở nhiều điều kiện khác nhau.

 Vào hồi đầu tháng 7, F-35B mới được thử nghiệm trên tàu tấn công đổ bộ USS America. Ngoài thử nghiệm khả năng cất và hạ cánh, Lầu Năm Góc cũng yêu cầu kiểm tra khả năng sửa chữa và bảo trì F-35 ngay trên tàu. Các thử nghiệm này giúp Mỹ linh hoạt hơn trong tác chiến.

Sau nhiều vấn đề, mẫu máy bay thế hệ 5 F-35 do Mỹ sản xuất bắt đầu cho thấy một vài sự thành công. Vào hôm 8-7 vừa qua, nó đã thể hiện khả năng giữ thăng bằng trên không và hạ cánh kiểu thẳng đứng tại triển lãm hàng không Farnborough, Anh. Với việc F-35A và F-35B đều đã sẵn sàng chiến đấu, mẫu F-35C cho hải quân sử dụng trên tàu sân bay là phiên bản duy nhất cần hoàn thiện thêm.