“Mỹ sẵn sàng can thiệp quân sự vào Syria”

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 25-8 khẳng định, Lầu Năm Góc đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp quân sự vào Syria theo yêu cầu của Tổng thống Barack Obama. 
“Mỹ sẵn sàng can thiệp quân sự vào Syria” ảnh 1
Các tàu chiến Mỹ đang di chuyển tới sát Syria


“Tổng thống Obama đã yêu cầu Bộ Quốc phòng chuẩn bị các phương án cho mọi tình huống. Chúng tôi đã hoàn thành và sẵn sàng thực thi bất kỳ phương án nào trong số đó, nếu Tổng thống ra lệnh”, ông Hagel phát biểu trước báo giới khi đang có chuyến thăm tới Malaysia. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không nói rõ Mỹ đang cân nhắc phương án quân sự nào, nhưng ông lưu ý rằng bất kỳ kịch bản nào cũng có rủi ro. 

Tuyên bố của ông Hagel được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Obama chủ trì cuộc họp với các cố vấn an ninh và quân sự hàng đầu để đưa ra các phương án đối với vấn đề Syria. Cuộc họp trên diễn ra trong bối cảnh chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Địa Trung Hải đã điều động các tàu chiến tới sát Syria để sẵn sàng cho các khả năng tấn công quân sự trong đó có việc phóng tên lửa hành trình Tomahawk như họ đã từng làm tại Libya hồi năm 2011. 

Trong khi đó, Hãng thông tấn Fars dẫn lời tướng Massoud Jazayeri, Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran ngày 25-8 nói rằng, Mỹ sẽ phải đối mặt với “những hậu quả khủng khiếp” nếu can thiệp vào Syria. Chính phủ Syria cũng cảnh báo Mỹ không được can thiệp quân sự vào nước này, bởi vì một hành động như vậy sẽ “thổi bùng ngọn lửa tại Trung Đông”. 

Trong khi các nhân viên điều tra LHQ đang nỗ lực điều tra các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria thì ngày 24-8, tổ chức Các bác sĩ không biên giới cho biết, đã có 355 người thiệt mạng và hơn 3.000 người khác đã nhập viện tại Syria hôm 21-8 do các dấu hiệu nhiễm chất độc thần kinh, sau khi có các cáo buộc về việc xuất hiện vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Thủ đô Damacus.