Mỹ ra lệnh cấm bay qua khu vực miền Đông Ukraine

ANTĐ - Ngày 17-7, Cục hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đưa ra  lệnh cấm máy bay Mỹ bay vào không phận miền Đông Ukraine.
Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đưa ra lệnh cấm máy bay Mỹ bay vào không phận miền Đông Ukraine sau chiếc máy bay dân dụng Boeing-777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi trong khu vực này. FAA cho biết khu vực giới hạn bao gồm toàn bộ vùng thông báo bay Simferopol và Dnepropetrovsk.
Hiện trường vụ rơi  máy bay MH17 

Thông báo của FAA cho biết “lệnh cấm bay này mở rộng cho lệnh cấm bay được đưa ra vào tháng 4 đối với khu vực Crime và các khu lân cận Biển Đen và biển Azov”. FAA cho biết hiện không có chuyến bay nào bay qua không phận các tuyến đường này. Lệnh cấm hồi tháng 4 được đưa ra sau khi Crime sát nhập vào Nga. Lệnh cấm này có hiệu lực đến ngày 23-4-2015.

Ngày 17-7, chiếc máy bay MH17 chở 283 hành khách cùng 15 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi tại khu vực miền Đông Ukraine gần biên giới Nga. Các quan chức Mỹ cho biết máy bay Malaysia gặp nạn do trúng tên  lửa phòng phóng từ tổ hợp tên lửa phòng không Buk.