Mỹ quan ngại Trung Quốc xây dựng hải đăng ở Biển Đông

ANTĐ - Ngay sau khi Trung Quốc tổ chức lễ động thổ xây dựng trái phép 2 ngọn hải đăng ở bãi đá Châu Viên và bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ngày 27-5, giới chức Mỹ đã bày tỏ quan ngại trước tham vọng bành trướng trên biển của Bắc Kinh.
Mỹ quan ngại Trung Quốc xây dựng hải đăng ở Biển Đông ảnh 1

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke, hoạt động cải tạo của Trung Quốc góp phần vào việc gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, đồng thời việc xây dựng các bãi đá ngầm không đem lại quyền lãnh hải hay vùng đặc quyền kinh tế một cách hợp pháp cho Trung Quốc.

Washington kêu gọi Bắc Kinh “sử dụng khả năng quân sự của mình để hành động có lợi cho việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng - Josh Earnest cho biết, Tổng thống Barack Obama xác định tình hình an ninh tại Biển Đông là cực kỳ quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ và nền kinh tế toàn cầu.

Washington đã cam kết phối hợp với các quốc gia khác thuộc châu Á – Thái Bình Dương nhằm bảo vệ tự do thương mại tại vùng biển này.