Mỹ phóng 3 tên lửa/phút, thử nghiệm hệ thống đánh chặn Aegis

ANTĐ - Cục phòng vệ tên lửa Mỹ cho biết, ngày 24-2, chỉ trong vòng 1 phút họ đã phóng 3 quả tên lửa cận quỹ đạo, thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis.

Vụ thử được thực hiện vào lúc 2h30 ngày 24/2 (14h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại căn cứ Wallops của NASA ở bang Virginia. Sau khi 3 quả tên lửa được phóng đi, 2 chiếc tàu khu trục Aegis đã nắm và theo dõi được mục tiêu, chiếc tàu khu trục thức 3 cũng đã được triển khai để hỗ trợ cuộc thử nghiệm này.

Mỹ phóng 3 tên lửa/phút, thử nghiệm hệ thống đánh chặn Aegis ảnh 1

Tên lửa được phóng đi từ tàu chiến

Theo số liệu thu được, hệ thống “Aegis” đã sử dụng hệ thống phối hợp tác chiến tự động, hệ thống này quyết định tên lửa phóng ra từ tàu khu trục nào, từ đó tránh được việc cùng lúc phóng nhiều tên lửa đánh chặn một mục tiêu.

Mỹ phóng 3 tên lửa/phút, thử nghiệm hệ thống đánh chặn Aegis ảnh 2

Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ mô phỏng khả năng đối phó của hệ thống Aegis phiên bản 4.0 trong tình huống tập kích 3 quả tên lửa tầm ngắn, cũng là lần đầu tiên tàu khu trục Aegis 4.0 sử dụng “phương án tác chiến tăng cường khả năng chia sẻ thông tin” đánh chặn mục tiêu hoạt động.

Mỹ phóng 3 tên lửa/phút, thử nghiệm hệ thống đánh chặn Aegis ảnh 3

Hệ thống “Aegis” là một phần hệ thống phòng vệ tên lửa đạn đạo trên biển của quân đội Mỹ, chuyên dùng để đánh chặn tên lửa tầm ngắn.