Mỹ - Philippines bắt đầu tập trận đổ bộ chung

ANTD.VN - Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài từ ngày 4 đến 12-10 tại đảo Luzon, Palawan của Philippines và một khu vực trên Biển Đông. 

Binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia một cuộc tập trận

Đây là cuộc tập trận Tấn công Đổ bộ Philippines lần thứ 33 (PHIBLEX 33) với sự tham gia của ít nhất 500 binh sĩ Philippines và 1.400 lính Mỹ, đóng quân tại Okinawa, Nhật Bản.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa tuyên bố sẽ xem xét lại thỏa thuận quốc phòng cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ ở quốc gia Đông Nam Á này.

Tuần trước, ông Duterte cũng đã có phát biểu gây sốc đối với giới chức Mỹ khi tuyên bố đây sẽ là cuộc tập trận quân sự chung cuối cùng trong nhiệm kỳ 6 năm của ông.

Đáp lại phát biểu mới của Tổng thống Duterte, Lầu Năm Góc nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục tôn trọng những cam kết liên minh và mong rằng Philippines cũng như thế. Washington sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với Manila nhằm giải quyết mọi quan ngại mà họ có thể có.