Mỹ phê chuẩn 225 triệu USD cho hệ thống “Vòm Sắt” của Israel

ANTĐ - Ngày 1-8, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 225 triệu USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Sắt” (Iron Dome) của Israel, và gửi đến Tổng thống Barack Obama để ký thành luật. 

Theo đó, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn gói viện trợ này với số phiếu 395/8 vào tối ngày 1-8, chỉ vài giờ sau khi Thượng viện nhất trí thông qua dự luật trên trong một cuộc bỏ phiếu bằng miệng.

Số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung cho kho tên lửa đánh chặn “Vòm Sắt”, trong đó nhiều tên lửa đã được sử dụng để bắn hạ các tên lửa tầm ngắn được bắn từ Gaza vào các khu vực dân cư của Israel trong cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tuần hiện đang diễn ra của Israel.

Nhà Trắng chưa trả lời ngay một câu hỏi yêu cầu bình luận về việc liệu Tổng thống Obama có ký dự luật này hay không. Tuy nhiên, nhiều quan chức chính quyền trong tuần này đã lên tiếng ca ngợi hệ thống “Vòm Sắt”.

Mỹ phê chuẩn 225 triệu USD cho hệ thống “Vòm Sắt” của Israel ảnh 1
Hệ thống tên lửa "Vòm Sắt" của Israel

Do đây được coi là khoản chi tiêu khẩn cấp, tương tự như khoản chi tiêu được Quốc hội Mỹ sử dụng để chi cho các cuộc chiến tranh và cứu trợ thiên tai, nên gói viện trợ 225 triệu USD này có thể được bổ sung vào khoản thâm hụt ngân sách của Mỹ, mà không cần phải bù bằng các khoản tiết kiệm khác theo luật ngân sách của Quốc hội Mỹ.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn “Vòm Sắt” nổi tiếng của Israel do Công ty quốc phòng Rafael sản xuất, với một phần ngân sách do Mỹ tài trợ. Hệ thống này được Israel triển khai từ năm 2006 trong cuộc xung đột giữa nước này và lực lượng Hồi giáo Hezbollah ở Li-băng.

Từ khi được đưa vào sử dụng, hệ thống tên lửa đánh chặn “Vòm Sắt” đã đánh chặn thành công 80% các vụ tấn công bằng tên lửa từ bên ngoài vào lãnh thổ Israel.