Mỹ phạt tù công dân Trung Quốc đánh cắp bí mật quân sự

ANTĐ - Su Bin, 51 tuổi, một công dân Trung Quốc đã bị kết án gần 4 năm tù giam vì tội âm mưu xâm nhập mạng máy tính của nhiều nhà thầu quốc phòng Mỹ, trong đó có tập đoàn sản xuất máy bay Boeing. 

Máy bay vận tải C-17

Các công tố viên Mỹ ngày 13-7 cho biết, Su bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu đánh cắp thông tin quân sự nhạy cảm trong nhiều năm do các sỹ quan quân đội Trung Quốc sắp đặt.

Ngoài bản án 46 tháng tù giam, Su còn bị phạt 10.000 USD.

Su Bin bị cáo buộc đã làm việc với 2 đồng phạm khác (chưa rõ danh tính) ở Trung Quốc để thâm nhập cơ sở dữ liệu an ninh của các nhà thầu quân sự Mỹ, trong đó có tài liệu liên quan đến máy bay tiêm kích F-35, F-22 và máy bay vận tải C-17.

Su Bin bị bắt tại Canada hồi năm 2014, sau đó được dẫn độ sang Mỹ và bị kết án tù.