Mỹ phạt tù công dân Trung Quốc buôn lậu vũ khí

ANTĐ - Kan Chen, quốc tịch Trung Quốc đã bị kết án 30 tháng tù và phải thụ án tại Mỹ vì tội buôn lậu thiết bị quân sự công nghệ cao của Mỹ về Trung Quốc. 

Theo thông báo được Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra hôm 28-6, những thiết bị quân sự này bao gồm ống ngắm nhìn xuyên đêm và ống ngắm hiện hình ảnh nhiệt được lắp ở súng trường.

Theo văn kiện của tòa án liên bang thuộc thị trấn Wilmington ở Delaware, Mỹ, Chen đã chuyển trái phép hơn 180 món hàng bị quản lý xuất khẩu với trị giá hơn 275.000 USD, từ Mỹ về Trung Quốc. Các công tố viên cho biết Chen đã mua chúng trên Internet. Chen bị bắt hồi tháng 6-2015 tại quần đảo Bắc Mariana và đã nhận tội trong phiên luận tội diễn ra hồi tháng 3 năm nay.