Mỹ phát lệnh bắt giữ con trai Ngoại trưởng Pháp

ANTĐ - Ông Thomas Fabius (ảnh), con trai Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đang đối mặt với lệnh bắt giữ ở Mỹ với cáo buộc tiêu séc “khống” tại sòng bạc ở Las Vegas. Theo báo Le Point của Pháp, ông Thomas Fabius đã viết séc “khống” (séc không đủ tiền) để lấp liếm khoản nợ cờ bạc tổng cộng hơn 3,5 triệu USD của 3 sòng bạc. 
Mỹ phát lệnh bắt giữ con trai Ngoại trưởng Pháp ảnh 1

Vụ việc xảy ra ngày 15-5-2012, và lệnh bắt giữ Thomas được phát đi hồi tháng 5-2013 hiện vẫn còn hiệu lực. Như vậy, người đàn ông 33 tuổi này sẽ bị bắt nếu tới Mỹ. Ông Thomas Fabius, đứng đầu một công ty tư vấn tài chính, được cho là đã “nướng” hàng triệu USD vào các sòng bạc và bị điều tra năm 2013 với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền trong một thỏa thuận bất động sản mờ ám.