Mỹ phá âm mưu khủng bố căn cứ quân sự

ANTĐ - Cảnh sát bang Texas, Mỹ vừa bắt giữ một binh sĩ đào ngũ bị tình nghi âm mưu tấn công khủng bố căn cứ quân sự Fort Hood, nơi từng xảy ra vụ xả súng đẫm máu khiến 13 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương hồi tháng 11-2009.

Nghi phạm Naser Jason Abdo, 21 tuổi (ảnh), đã bị bắt giữ hôm 28-7 cùng với các vật liệu nghi dùng để chế tạo bom tại phòng một khách sạn ở thành phố nhỏ Killeen gần Fort Hood. Cảnh sát trưởng Killeen, Dennis Baldwin cho biết, Abdo hành động một mình với mục tiêu sát hại các quân nhân. Theo ông Baldwin, Abdo phục vụ tại căn cứ Fort Campbell ở Kentucky nhưng đào ngũ từ ngày 4-7 sau khi bị cáo buộc tàng trữ trái phép ảnh khiêu dâm trẻ em. Hiện Abdo đang bị giam giữ tại nhà tù thành phố Killeen chờ các cáo buộc của chính quyền liên bang.