Mỹ “nói xạo” về mục đích của UAV siêu thanh SR-72?

ANTĐ - Theo một chuyên gia quân sự Trung Quốc, mục đích chính của máy bay không người lái (UAV) trinh sát siêu thanh SR-72 của Mỹ là tấn công chứ không phải do thám. 

Phát biểu trên chương trình “Giải mã tình báo quân đội Trung Quốc”, chuyên gia Zhang Zhaozhong tin rằng, việc tuyên bố SR-72 chuyên dùng cho nhiệm vụ trinh sát chỉ là một cách đánh lạc hướng. Mẫu concept máy bay này, được phát triển bởi Lockheed Martin, được cho là có cùng phạm vi hoạt động như máy bay trinh sát chiến lược SR-71 Blackbird, tuy nhiên, không có phi công lái trực tiếp và có thể bay được ở tốc độ Mach 6 (gấp 6 lần tốc độ âm thanh).
Mỹ “nói xạo” về mục đích của UAV siêu thanh SR-72? ảnh 1Hình ảnh concept của SR-72

Việc di chuyển ở tốc độ quá nhanh có thể khiến các bức ảnh do thám không thực sự rõ nét và trên thực tế, Mỹ cũng không cần SR-72 cho nhiệm vụ trinh sát khi đã có rất nhiều vệ tinh hiện đại và cả UAV do thám RQ-4 Global Hawk của Northrop Grumman.

Chính vì vậy, ông Zhang tin rằng, Mỹ nói SR-72 dùng cho nhiệm vụ trinh sát chỉ là một cánh đánh lạc hướng sự chú ý khỏi mục đích chính, là việc sử dụng cho tấn công.

Trả lời với câu hỏi về việc liệu SR-72 có phải được phát triển để nhằm vào Trung Quốc, ông Zhang cho biết, tất cả các vũ khí Mỹ chế tạo từ thời Chiến tranh lạnh đều nhằm vào Liên-xô, tuy nhiên, khi Liên-xô tan ra, Mỹ nhận ra rằng họ đã tốn quá nhiều tiền vào chỉ một đối thủ, từ đó rút kinh nghiệm rằng, không bao giờ nên phát triển vũ khí theo mục đích đó thêm nữa. Do đó, ông Zhang khẳng định SR-72 là nhằm vào toàn bộ thế giới, bao gồm cả Trung Quốc.

SR-72 đã được xuất hiện lần đầu tiên trên tạp chí Aviation Week & Space Technology vào tháng 11-2013. Một hình ảnh concept mới của mẫu UAV này cũng mới được đăng tải trên tạp chí Popular Science vào tháng trước.