Mỹ - Nhật ráo riết chuẩn bị cho tác chiến chống đổ bộ và chống phong tỏa

ANTĐ - Vừa qua, Mỹ đã đứng ra chủ trì hội nghị liên quân Mỹ - Nhật về tác chiến thủy lôi trên biển tại căn cứ của Hạm đội 7.

Trên cổng thông tin của Bộ tư lệnh hải quân Mỹ đăng tải thông tin cho biết, ngày 1/3 vừa qua, Hội nghị Liên quân Mỹ - Nhật về tác chiến thủy lôi do hải quân Mỹ chủ trì tổ chức tại đại bản doanh của lực lượng tàu đổ bộ Hạm đội 7 (Okinawa) đã thành công mỹ mãn.

Hội nghị đã diễn ra trong 3 ngày (từ 27/2 - 1/3), tham gia hội nghị, về phía Mỹ có Tư lệnh lực lượng hải quân đánh bộ và chỉ huy chi đội tác chiến chống thủy lôi của Hạm đội 7 (mang phiên hiệu là chi đội 7), phái đoàn bên Nhật do Tư lệnh lực lượng tác chiến thủy lôi của Hải quân Nhật Bản.

Tàu rà quét lôi USS Gladiator lớp Avenger của Hải quân Mỹ và
trực thăng chống ngư lôi MH-53E Sea Dragon

Mấy năm gần đây, Chi đội chống thủy lôi số 7 và lực lượng chống thủy lôi của Nhật đã nhiều lần tổ chức các cuộc diễn tập liên hợp rà quét lôi và diễn tập chi viện rà quét lôi giữa lực lượng hải quân đánh bộ của hải quân 2 nước.

Đơn vị đứng ra tổ chức hội nghị lần này là Chi đội tác chiến chống thủy lôi của hạm đội 7, khách mời là toàn bộ nhân viên khối cơ quan và các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng tác chiến thủy lôi Nhật Bản đóng tại Uraga, Hachijo và Semakau.

Thiếu tướng Shinichi Tokumaru, tư lệnh lực lượng tác chiến thủy lôi của hải quân Nhật Bản đã chỉ ra, hội nghị lần này có vai trò cực kỳ quan trọng, 2 bên đã trao đổi và thống nhất nhiều quan điểm cốt lõi lực lượng tác chiến thủy lôi hải quân Nhật Bản hy vọng tiếp tục thắt chặt quan hệ với lực lượng tác chiến đổ bộ của Mỹ và nâng cao mức độ tham gia vào các hoạt động tác chiến đổ bộ và chống đổ bộ trong tương lai.

Trong hội nghị, các quan chức lãnh đạo của hải quân Nhật và Hạm đội 7 Mỹ đã có cuộc gặp thân mật bên lề hội nghị để thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến huấn luyện và hiệp đồng tác chiến thủy lôi nói riêng và tác chiến đổ bộ viễn dương Nhật - Mỹ nói chung.

Hải quân đánh bộ Mỹ luyện tập đổ bộ bằng trực thăng

Chỉ huy của Chi đội tác chiến chống thủy lôi của hạm đội 7 cho rằng, Hội nghị lần này có ý nghĩa rất thiết thực, giúp cho các sĩ quan chỉ huy lực lượng chống thủy lôi của 2 nước phát triển năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến liên hợp trong tác chiến chống thủy lôi.

Trong thời gian diễn ra hội nghị các đại biểu đã đến tham quan doanh trại của lực lượng chống thủy lôi của Nhật đóng tại Uraga và doanh trại của hải quân đánh bộ Mỹ ở Courtney. Trog thời gian thăm Courtney, Lữ hải quân đánh bộ viễn chinh số 3 của Mỹ đã giới thiệu khái quát về cơ cấu biên chế và thực trạng của hải quân đánh bộ Mỹ với đại biểu Nhật Bản.

Chi đội 7 tác chiến chống thủy lôi của hạm đội 7 là lực lượng cấp chiến thuật, đảm nhận nhiệm vụ chống thủ lôi cho toàn bộ Hạm đội 7. Chi đội này gồm 4 tàu quét/rải lôi lớp Avenger, bản doanh đặt tại Sasebo. Ngoài ra, Hạm đội 7 còn triển khai thêm 1 chi đội trực thăng chống ngầm/chống thủy lôi đóng tại Pohang - Hàn Quốc.

Hải quân đánh bộ Mỹ trên tàu đổ bộ USS Essex (LHD 2) trở về căn cứ hải quân White Beach trên đảo Okinawa, Nhật Bản sau khi hoàn thành đợt huấn luyện trên biển 

Việc Mỹ - Nhật tổ chức hội nghị này giữa lúc tình hình tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật và Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng là một dấu hỏi lớn đối với những chuyên gia quân sự. Tuy những phát biểu về nội dung hội nghị rất chung chung nhưng người ta biết rằng, đằng sau nó ẩn giấu rất nhiều bí mật.

Người ta không thể không đặt vấn đề nghi vấn bởi trong tranh chấp biển đảo, tác chiến đổ bộ và chống đổ bộ có liên quan rất chặt chẽ với tác chiến rải lôi và chống phong tỏa đường biển. Phải chăng, những nội dung đằng sau Hội nghị này là sự chuẩn bị của Mỹ - Nhật cho khả năng tác chiến đổ bộ/chống đổ bộ và phong tỏa/chống phong tỏa ở Senkaku trong tương lai?