Mỹ - Nhật “bắt tay” đối phó Vùng ADIZ do Trung Quốc thiết lập

ANTĐ - Một tuần sau chuyến công du 3 nước Đông Á, Phó Tổng thống Joe Biden ngày 12-12 đã có cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong đó ông Biden cho biết, Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông. 

Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ ở ngoài khơi quần đảo Okinawa (Nhật Bản)

Theo thông cáo của Nhà Trắng, Phó Tổng thống Joe Biden cũng tái khẳng định rằng, Mỹ không công nhận Vùng ADIZ này và các hoạt động của Mỹ tại Biển Hoa Đông không bị ảnh hưởng bởi vùng nhận dạng trên. Về phần mình, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định, Nhật Bản không thỏa hiệp về vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ để đối phó với Vùng ADIZ Trung Quốc mới thiết lập. 

Ngày 13-12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã có cuộc gặp trước thềm Hội nghị Cấp cao Nhật Bản - ASEAN, trong đó lãnh đạo hai nước nhất trí hợp tác chặt chẽ để ngăn ngừa việc Vùng ADIZ Trung Quốc mới thiết lập cản trở tự do đi lại ở khu vực này. 

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định, Trung Quốc có đủ khả năng giám sát hiệu quả Vùng ADIZ, sau khi Hải quân Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn chung trong khu vực trên. Ông Hồng Lỗi nói rằng, Trung Quốc hy vọng tất cả các bên liên quan cần duy trì ổn định, trật tự và hòa bình trong khu vực. 

Trong một diễn biễn khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 12-12 cho biết, Mỹ có kế hoạch triển khai thêm 2 tàu chiến tới Singapore trong vòng 2 năm tới, như một phần trong chiến lược “xoay trục” của Mỹ sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.