Mỹ ném hơn 26.000 quả bom khắp thế giới trong năm 2016

ANTD.VN - Theo 2 nhà nghiên cứu Micah Zenko và Jennifer Wilson ở Hội đồng Quan hệ quốc tế (trụ sở tại Mỹ), mặc dù không đang trong chiến tranh với bất kì quốc gia nào nhưng Mỹ đã ném hàng vạn quả bom trên rất nhiều đất nước khác nhau vào năm 2016.

Theo những tính toán dựa theo số liệu được Lầu Năm Góc công bố cũng như các thông tin từ nhiều cơ quan nghiên cứu và tổ chức khác, Mỹ đã thả 26.171 quả bom từ nhiều phương tiện chiến đấu khác nhau trên 7 quốc gia trên thế giới trong năm 2016.

2 nước có số lần bị Mỹ ném bom nhiều nhất là Syria – 12.192 quả và Iraq – 12.095 quả, nơi Mỹ tham gia vào chiến dịch tiêu diệt Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Mỹ đã ném 26.000 quả bom trên khắp thế giới trong năm 2016

Tiếp theo trong danh sách là Afghanistan, nơi lực lượng Mỹ đã rút đi phần lớn nhiều năm trước nhưng vẫn có 1.337 quả bom được thả tại đây trong năm 2016. Nước duy nhất có số bom được Mỹ thả ở mức 3 con số là Libya, với 496 quả.

Những nước khác có số bom ít hơn bao gồm Yemen (34), Somalia (14) và Pakistan (3). Tổng số bom được thả này nhiều hơn 3.027 quả so với năm 2015.

Ông Zenko nhận định rằng, những thông tin trên chỉ là ước lượng và nó thấp hơn thực tế nhiều do dữ liệu thu thập đáng tin cậy chỉ được ghi nhận ở Pakistan, Yemen, Somalia và Libya, ngoài ra định nghĩa về “một lần không kích” của Mỹ có thể bom gồm việc thả nhiều quả bom hoặc vũ khí khác.