Mỹ nâng cấp ngư lôi hạng nặng Mk-48 lên tiêu chuẩn mới

ANTD.VN - Lầu Năm Góc đang phát triển một phiên bản nâng cấp của ngư lôi hạng nặng Mk-48, vốn đã là ngư lôi tiêu chuẩn của quân đội Mỹ từ năm 1970 và từng trải qua nhiều lần hiện đại hóa trong quá khứ. 

Ngư lôi Mk-48 được biên chế từ những năm 1970 nhằm thay thế cho loại Mk-37 và đủ khả năng tiêu diệt mọi loại tàu chiến, từ tàu mặt nước cho tới tàu ngầm.

Ngư lôi Mk-48 đã phục vụ trong hải quân Mỹ từ những năm 1970 nhưng vẫn được tin dùng

Mk-48 nặng 1.200kg, dài khoảng 6m và đường kính 533mm. Nó chứa đầu đạn nổ mạnh PBXN-103 nặng hơn 200kg, tầm bắn 30km và độ sâu tối đa hoạt động được là 800m. Ngư lôi này dùng cả dầu dò chủ động và bị động để dẫn đường tới mục tiêu. Hải quân Mỹ hiện đang có khoảng 1.046 quả Mk-48 trong kho vũ khí.

Đến nay, nhà thầu quân sự Lockheed Martin đang nâng cấp các ngư lôi Mk-48 lên một tiêu chuẩn mới. Phiên bản mới của Mk-48 sẽ hoạt động yên tĩnh hơn và có hệ thống động cơ phản lực cải tiến. Ngoài ra, nó cũng sẽ chịu đựng tốt hơn trước các đợt tấn công điện tử từ đối phương và trang bị hệ thống kiểm soát hành trình CBASS mới. Các phiên bản cũ có thể khóa mục tiêu ở khoảng cách 1.300m và điều này cũng sẽ được cải thiện ở phiên bản mới.

Ngoài việc nâng cấp các ngư lôi sẵn có, Lockheed Martin cũng sẽ sản xuất thêm khoảng 250 quả Mk-48 mới cho hải quân Mỹ.