Mỹ muốn hiện diện quân sự khắp nơi ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đô đốc Philip Scott Davidson - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Mỹ mới đây nói rằng, quân đội Mỹ muốn hiện diện lực lượng hùng mạnh ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Đô đốc Philip Scott Davidson - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Mỹ

Đô đốc Philip Scott Davidson - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Mỹ

Tại hội nghị mới đây về "Những thách thức và Đe dọa" ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đô đốc Philip Scott Davidson đã có những phát biểu đáng chú ý: “Đã qua thời mà Mỹ cố gắng tập trung lực lượng chính của mình chỉ vào một vài căn cứ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quân đội Mỹ cần phải hiện diện khắp mọi nơi ở đây".

Được biết, hiện có hàng chục nghìn quân nhân Mỹ đang đóng quân ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

“Mỹ cần phải tự vệ trước khả năng tên lửa tiên tiến của Trung Quốc. Để làm được điều này, cần có nhiều căn cứ. Theo đó, Lầu Năm Góc cần phải điều chỉnh việc triển khai lực lượng cũng như tài sản trong khu vực, thảo luận vấn đề này với các đối tác và đồng minh của Mỹ”, ông Davidson nói.

Theo Đô đốc Mỹ, các lực lượng Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nên "cơ động, linh hoạt và linh hoạt nhất có thể".