Mỹ muốn có "Vòm Sắt" của riêng mình để triển khai trên chiến trường

ANTD.VN - Hệ thống phòng không Iron Dome (“Vòm Sắt”) đã bảo vệ Israel chống lại các cuộc tấn công bằng rocket từ năm 2011, và bây giờ, Lầu Năm Góc muốn phát triển phiên bản của riêng mình để bảo vệ binh lính được triển khai trên các chiến trường.

Do công ty Hệ thống quốc phòng hiện đại Rafael của Israel phát triển, nhiều khẩu đội tên lửa thuộc mạng lưới “Vòm Sắt” đã được triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng không tầm ngắn. Tính đến tháng 10-2014, hệ thống này đã đánh chặn thành công hơn 1.200 quả rocket.

Với sự tin cậy đã được chứng minh này, quân đội Mỹ hiện đang cân nhắc phát triển phiên bản tên lửa đánh chặn “Vòm Sắt” của riêng mình để triển khai bảo vệ binh lính trên các chiến trường.

Mô phỏng hệ thống đánh chặn Iron Dome của Israel

Nhà thầu quốc phòng Raytheon có trụ sở tại Mỹ hiện đang giữ vai trò quan trọng trong việc sản xuất các bộ phận cho dòng tên lửa đánh chặn này của Israel. Trong thực tế, nếu Washington quyết định sử dụng tên lửa “Vòm Sắt”, thì Raytheon sẽ chế tạo chúng với tên gọi “SkyHunter”.

"Ngay khi Mỹ quyết định mua Iron Dome, chúng tôi sẽ chuyển giao tất cả các hồ sơ kiến thức và công nghệ sản xuất cho Raytheon", ông Yosi Druker, người đứng đầu bộ phận hệ thống hàng không của Rafael cho biết.

Trong khi Raytheon chưa xác nhận thỏa thuận tiềm năng này, thì họ đã đăng ký bản quyền thương hiệu "SkyHunter," với việc mô tả nó như là "một hệ thống đánh chặn tên lửa trên mặt đất bao gồm một tên lửa dẫn đường với các bộ cảm biến điện quang và cánh lái có thể điều chỉnh để theo dõi và tiêu diệt các tên lửa, rocket, pháo và đạn cối của đối phương đang bay đến".