Mỹ muốn biến Ukraine thành căn cứ quân sự để tấn công Nga?

ANTĐ - Ngày 9-6, hãng thông tấn Sputnik của Nga dẫn lời ông Manlio Di Stefano, thành viên Đảng đối lập “Phong trào 5 sao” (M5S) của Italia, cho biết, Mỹ muốn biến Ukraine thành một căn cứ quân sự của NATO để tấn công Nga.

Trước tiên, đã xảy ra một "cuộc đảo chính thực sự do phương Tây hậu thuẫn tại Ukraine", sau đó một bè phái thân Mỹ lên nắm quyền tại nước này, và bây giờ "họ muốn biến Ukraine trở thành một căn cứ của NATO để bắt đầu cuộc tấn công cuối cùng nhằm vào Nga", ông Di Stefano tuyên bố.

Nhà chính trị này nhấn mạnh rằng, chính sách của Tổng thống Mỹ Barack Obama và NATO ở châu Âu đang dẫn đến một sự suy giảm giá trị nghiêm trọng trong các mối quan hệ quốc tế và cần phải được thay đổi ngay lập tức.

Lính Mỹ tham gia một cuộc diễn tập quân sự tại Ukraine

Ông Di Stefano còn nhấn mạnh rằng những tuyên bố gần đây của Tổng thống Obama đã gây nên những quan ngại nghiêm trọng, vì những tuyên bố này có vẻ là nhằm gia tăng quân sự hóa hơn nữa tại đông Âu, đồng thời cho rằng, NATO gần đây đã làm cho các mối quan hệ quốc tế trở nên trầm trọng hơn, có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Chính trị gia Italia còn cho rằng cuộc diễn tập quân sự Jump Noble của NATO được tổ chức hồi tháng 4 vừa qua tại Ba Lan, với sự tham gia của quân đội Đức và Italia, và cuộc diễn tập Joint Warrior do Anh đứng đầu gần đây, là các cuộc diễn tập hải quân lớn nhất từng được NATO tổ chức.

"Tất cả việc này được thực hiện là nhằm chuẩn bị cho Diễn tập 'Trident Juncture 2015', một cuộc diễn tập lớn nhất kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ, sẽ được tổ chức tại Italia từ ngày 28-9 đến ngày 9-11 với sự tham gia của tất cả quân đội các nước thành viên NATO", ông Di Stefano nói.

NATO đã tăng cường sự hiện diện quân sự, bao gồm cả việc tăng cường các cuộc diễn tập quân sự, ở đông Âu và Biển Đen kể từ năm 2014, với lý do quan ngại về an ninh sau khi cáo buộc Nga can dự vào cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine, một tuyên bố đã bị Moscow kiên quyết bác bỏ.