Mỹ mở rộng do thám internet, săn lùng tin tặc

ANTĐ - Các tài liệu được tiết lộ bởi "Người thổi còi" Edward Snowden cho thấy, chính phủ Mỹ đang mở rộng giám sát không phép của Cơ quan an ninh quốc gia NSA đối với mạng internet để săn lùng các tin tặc, tờ NewYork Times đưa tin ngày 4-6.

Theo tài liệu trên, vào giữa năm 2012, các luật sư thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã viết 2 bản ghi nhớ mật cho phép NSA bắt đầu săn lùng trên internet, mà không cần giấy phép và bên trong quốc gia Mỹ, đối với những dữ liệu liên quan tới xâm nhập máy tính có nguồn gốc từ nước ngoài. Các dữ liệu này bao gồm thông tin dẫn tới địa chỉ internet khả nghi hoặc chứa phần mềm độc.

Ảnh minh họa

Việc công bố các tài liệu này diễn ra trong bối cảnh nhiều tổ chức tài chính, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ Mỹ đang là mục tiêu của các vụ tấn công mạng.

Bộ Tư pháp Mỹ đã cho phép NSA theo dõi địa chỉ và chữ ký điện tử, những mô hình liên quan tới các vụ xâm nhập mạng, có liên hệ với chính phủ nước ngoài. Tuy nhiên,  tài liệu cho thấy NSA còn nhắm tới các tin tặc không có yếu tố liên kết nước ngoài.

Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp tục cảnh giác với mối đe dọa công nghệ đang “ngày càng phát triển”, gia tăng về tần suất, quy mô và mức độ nghiêm trọng.

Còn ông Brian Hale, phát ngôn viên của Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ, cho hay: “không có gì ngạc nhiên khi chính phủ Mỹ thu thập thông tin tình báo về các thế lực nước ngoài đang cố gắng thâm nhập vào mạng của Mỹ và đánh cắp các thông tin riêng tư của các công ty và người dân Mỹ”.