Mỹ lo "sốt vó" vì Nga thử thành công tên lửa diệt vệ tinh Nudol

ANTD.VN - Theo giới chức Lầu Năm Góc, Nga đã tiến hành thử nghiệm thành công loại tên lửa có thể phá hủy được các vệ tinh định vị và liên lạc chiến lược của Mỹ.

Các cơ quan tình báo Mỹ tiết lộ vụ thử nghiệm tên lửa PL-19 Nudol của Nga được tiến hành vào hôm 16-12. Đây là lần thử nghiệm thứ 5 và lần thành công thứ 3 liên tiếp của loại vũ khí này. Không có thông tin chính xác về địa điểm thực hiện vụ thử nghiệm nhưng các lần trước đó được tiến hành ở bãi thử nghiệm Plesetsk, cách Moscow gần 800km.

Trang Washington Free Beacon từng ghi nhận việc Moscow phóng thử Nudol vào ngày 24-5 và 18-11-2015. Việc tiến hành liên tiếp các vụ phóng thử cho thấy đây là dự án được chú trọng của quân đội Nga.

Nga nói Nudol là vũ khí chống tên lửa đạn đạo nhưng Mỹ cho rằng, đây là phương tiện để Moscow tiêu diệt vệ tinh ngoài không gian vũ trụ

Nudol được Mỹ coi là mối đe dọa trực tiếp tới hệ thống vệ tinh  của nước này nhưng Nga lại thường nói đây là vũ khí để chống tên lửa đạn đạo.

Nhiều chuyên gia quân sự nhận định rằng, không có gì là lạ khi Moscow tìm cách phát triển một loại vũ khí như vậy do việc tấn công được những thiết bị của Mỹ trên không gian sẽ là cách hiệu quả nhằm làm gián đoạn hoạt động của quân đội Mỹ. Trung Quốc hiện cũng đang nghiên cứu và thử nghiệm một loại vũ khí tương tự.

Mỹ đã từng bắn rơi một vệ tinh bay lệch khỏi quỹ đạo của hệ thống phòng thủ hải quân Aegis vào năm 2008, tuy nhiên, luôn kêu gọi các nước khác không làm hành động này do các mảnh vỡ của vệ tinh lơ lửng trong không gian gần trái đất có thể làm hư hỏng các vệ tinh hoặc thiết bị khác.