Mỹ liên tiếp thử nghiệm thành công bom hạt nhân nhiệt hạch B61-12

ANTĐ - Ngày 16-11, Cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia (NNSA) cho biết, họ và không quân Mỹ vừa thử nghiệm thành công một quả bom hạt nhân nhiệt hạch B61-12 không gắn đầu đạn hạt nhân tại thao trường Tonopah ở bang Nevada.

Đây là vụ thử thứ 3 trong tổng số 3 vụ thử nghiệm phát triển thuộc Chương trình kéo dài tuổi hoạt động (LEP) của loại bom nhiệt hạch B61-12, trong đó, vụ thử nghiệm đầu tiên được tiến hành thành công từ hồi tháng 7-2015.

Chương trình nâng cấp bom hạt nhân nhiệt hạch B61-12 có tổng chi phí có thể lên tới 11 tỷ USD. Chương trình LEP được bắt đầu từ tháng 2-2012 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Bom B61-12 được thả từ máy bay chiến đấu F-15E trong vụ thử
Theo một tuyên bố của NNSA, trong vụ thử này, bom B61-12 đã được thả từ một chiếc máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của không quân Mỹ và vụ thử "đã chứng minh thành công trong môi trường bay có điều khiển thực tế".

"Vụ thử nghiệm đã được thực hiện mà không có đầu đạn hạt nhân, theo một hiệp ước quốc tế cấm các vụ nổ hạt nhân", NNSA cho biết thêm.

Chương trình kéo dài tuổi hoạt động của bom B61-12 là một chương trình chung giữa không quân Mỹ và NNSA nhằm duy trì một bộ phận quan trọng của Bộ ba hạt nhân của Mỹ và chứng minh việc tiếp tục ủng hộ những cam kết răn đe và tấn an mở rộng của Mỹ.

Bom hạt nhân nhiệt hạch B61-12
Bom B61-12 dự kiến sẽ thay thế các biến thể hiện tại của loại bom hạt nhân này là B61-3, B61-4, B61-7, và B61-10.

Bom B61 đã được phát triển vào năm 1963, một năm sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, là một trong những vũ khí quan trọng trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ kể từ đó.