Mỹ lên án vụ đánh bom chết người vào đại sứ quán Iran tại Yemen

ANTĐ - Ngày 3-12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án một vụ đánh bom chết người vào dinh thự của đại sứ Iran tại thủ đô của Yemen, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra “kỹ lưỡng”.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho rằng: “Mỹ lên án vụ đánh bom nhằm vào dinh thự của đại sứ Iran tại thủ đô Sanaa sáng 3-12 và bày tỏ sự chia buồn đối với gia đình các nạn nhân”.

Theo đó, 3 nhân viên an ninh, gồm 2 người Iran và 1 người Yemen, được xác định là đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe hơi kích hoạt từ xa này, và 17 người khác phải nhập viện cấp cứu, trong đó một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ đánh bom xảy ra khoảng một tuần, sau khi tân Đại sứ Iran tại Yemen Hassan Sayed Nam trình Quốc thư. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định đại sứ Sayed Nam vẫn an toàn vì ông không có ở nhà khi xảy ra vụ tấn công này.

Ngoài ra, không có nhân viên ngoại giao nào của Iran bị thương vong trong vụ đánh bom này. Mặc dù vậy, vụ nổ đã phá hủy nghiêm trọng dinh thự của đại sứ Iran tại Yemen và cũng ảnh hưởng đến những ngôi nhà quanh đây.

Hiện trường vụ đánh bom vào Đại sứ quan Iran tại Sanaa


“Các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở ngoại giao và các quan chức ngoại giao là trái với mọi thông lệ quốc tế và không bao giờ có thể được biện minh hoặc bào chữa”, bà Harf nói và yêu cầu nhà chức trách Yemen mở cuộc điều tra “kỹ lưỡng” và “đưa thủ phạm ra trước công lý”.

Tổ chức Al-Qaida tại Bán đảo Arap (AQAP) đã đứng lên nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công này và cho rằng họ đã kích nổ quả bom xe hơi khi đại sứ Iran rời khỏi dinh thự của mình trong buổi sáng cùng ngày.

Những nhà ngoại giao Iran thường là mục tiêu của các vụ đánh bom trong quá khứ tại Yemen. Hồi tháng 1, một nhà ngoại giao Iran đã bị bắn chết bởi một tay súng lạ mặt ở gần dinh thự của Đại sứ quán Iran tại Sanaa. Trong khi đó, AQAP có trụ sở tại Yemen vẫn giam giữ một nhà ngoại giao Iran khác, bị bắt giữ từ tháng 7-2013.