Mỹ kiện Trung Quốc lên WTO

ANTĐ - Ngày 5-7, Mỹ đã nộp đơn kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc áp đặt thuế thiếu công bằng đối với các xe hơi nhập khẩu từ Mỹ. 

Cụ thể, Mỹ khiếu nại việc Trung Quốc áp đặt mức thuế chống bán phá giá rất cao với các dòng xe GM là 12,9% và 8,8% đối với xe Chrysler. Trong đơn kiện, Mỹ yêu cầu Trung Quốc phải tuân theo luật lệ của hệ thống thương mại toàn cầu, nếu không nước này sẽ có hành động đáp trả nhằm bảo vệ các doanh nghiệp và công nhân của Mỹ được cạnh tranh trên một sân chơi công bằng. 

Đây là lần thứ 3 chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đệ đơn kiện Trung Quốc lên WTO. Trước đó, Mỹ cũng khiếu nại Trung Quốc về mức thuế mà nước này áp đặt đối với các sản phẩm thép và thịt gà nhập khẩu từ Mỹ.