Mỹ không phản đối các cuộc đàm phán giữa Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về Syria

ANTD.VN -Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28-12 cho biết, Washington không phản đối các cuộc đàm phán giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về hòa giải Syria.

Mỹ không phản đối các cuộc đàm phán giữa Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về Syria ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner

"Mỹ không chống lại bất kỳ nỗ lực nào giúp giải quyết xung đột Syria. Như chúng tôi thường xuyên nói với người Thổ Nhĩ Kỳ, và với cả người Nga rằng, để đạt được một giải pháp nào đó trong cuộc xung đột tại Syria, cần phải có sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan. Vì vậy, Washington không phản đối việc Ankara và Moscow đang tổ chức các cuộc đàm phán kiểu này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nêu rõ.

Theo ông Toner, trước đó, hai nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc họp giữa chính phủ Syria và phe đối lập tại Astana, Kazakhstan, mà Mỹ không được mời tham dự.

Cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối tháng 1-2017. Các nỗ lực hòa giải sau đó sẽ tiếp tục được tổ chức ở Geneva (Thụy Sĩ).