Mỹ "khai quật" pháo đài bay B-52H từ "nghĩa địa" biên chế cho không quân

ANTD.VN - Không quân Mỹ đã đưa một chiếc máy bay ném bom chiến lược Boeing B-52H Stratofortress vốn đã được đưa vào "nghĩa địa" tại căn cứ không quân Monthan, Arizona, trở lại hoạt động.

Chiếc máy bay 55 tuổi này, được mệnh danh là 'Ghost Rider' (mang số đuôi 61-007), đã bay đến căn cứ hoạt động Minot thuộc bang Bắc Dakota hôm 27-9 vừa qua sau 19 tháng nâng cấp tại Cụm bảo dưỡng máy bay số 76 ở căn cứ không quân Tinker, bang Oklahoma.

Sau khoảng 45.000 giờ phục hồi, siêu pháo đài bay B-52H 'Ghost Rider' đã có thể hoạt động đầy đủ và được biên chế cho Liên đội ném bom số 5 thuộc Bộ Tư lệnh không quân tiến công toàn cầu (AFGSC).

Chiếc máy bay ném bom B-52H số hiệu 61-0007 khi còn hoạt động

Hồi tháng 2-2015, không quân Mỹ công bố kế hoạch đưa chiếc B-52H này trở lại hoạt động để duy trì phi đội máy bay ném bom B-52H đủ 76 chiếc sau một vụ tai nạn năm 2014 ở căn cứ không quân Barksdale làm một chiếc B-52H bị hỏng nặng, và không thể phục hồi.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các máy bay ném bom B-52 trong “nghĩa địa”, chiếc B-52H mang số hiệu 61-0007 này được cho là đang ở trong điều kiện tốt nhất và được lựa chọn để đưa trở lại hoạt động.

Ban đầu, phi đội máy bay ném bom chiến lược B-52 của không quân Mỹ có tổng số 744 chiếc. Tuy nhiên, do tuân thủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược và nghị quyết của quốc hội, không quân Mỹ đã cắt giảm xuống còn 76 chiếc trong biên chế.