Mỹ: Kêu gọi dân tích thực phẩm, trú rét trong nhà

ANTĐ - Nhiều bang tại Mỹ đang phải đối mặt với đợt băng giá kỷ lục trong gần 20 năm qua. Cơ quan Thời tiết Mỹ (NWS) hôm 6-1 dự báo, nhiệt độ một số thành phố có thể xuống tới -30 đến -50 độ C. Đến ngày 8-1, nhiệt độ có thể nhích lên đến 0 độ hoặc có thể thấp hơn.

NWS cho biết, đợt giá rét “nguy hiểm chết người” sẽ còn kéo dài ở nhiều khu vực trong cả tuần này. Nhà chức trách đã kêu gọi người dân tích trữ thực phẩm, trú ẩn trong nhà, tránh không ra ngoài đường trong khi đó các cơn bão tuyết đã khiến hàng nghìn chuyến bay từ các thành phố lớn như Chicago và New York bị hủy, trường học đóng cửa hàng loạt. Ít nhất 16 người đã thiệt mạng do bão tuyết ở Bắc Mỹ trong những ngày qua.