Mỹ kết tội một gián điệp Trung Quốc vì đánh cắp công nghệ UAV ngầm

ANTĐ - Ngày 21-4, công tố liên bang Mỹ ra thông báo cho biết, một phụ nữ Florida đã bị kết tội có âm mưu xuất khẩu bất hợp pháp công nghệ tàu ngầm không người lái cho ngành công nghiệp quốc doanh Trung Quốc.

Theo đó, bà Amin Yu, 53 tuổi, đang sinh sống tại thành phố Orlando, Florida, bị cáo buộc từ năm 2002 đến tháng 2-2014 đã có âm mưu đánh cắp các hệ thống và bộ phận được sử dụng trong các tàu ngầm không người lái của hải quân đánh bộ Mỹ cùng với những kẻ đồng phạm khác tại Trường Đại học Công nghệ Harbin ở Trung Quốc.

Hải quân Mỹ thử nghiệm một tàu ngầm không người lái mini

Theo bản cáo trạng của viện công tố liên bang Mỹ, Trường Đại học Công nghệ Harbin là một tổ chức nghiên cứu được chính phủ Trung Quốc sử dụng để phát triển khoa học quân sự và vũ khí.

Amin Yu bị cáo buộc 18 tội danh, trong đó có tội hoạt động như một điệp viên bất hợp pháp cho một chính phủ nước ngoài, xuất khẩu trái phép và rửa tiền. Bản cáo trạng cho rằng Amin Yu đã xuất khẩu một cách gian lận và ranh mãnh các phụ tùng vũ khí, vi phạm luật pháp Mỹ.

Các công tố viên đã công bố một bức thư điện tử, trong đó Amin Yu được cho là đã khai báo rằng, một trong những thiết bị mà bà xuất khẩu, thiết bị định vị âm thanh dưới nước, có thể đã được sử dụng trên một chiếc tàu ngầm không người lái của Trung Quốc.

Nếu bị kết án, công dân gốc Trung Quốc này sẽ phải đối mặt với án phạt 20 năm tù giam cho tội danh rửa tiền và 10 năm tù giam cho tội làm gián điệp cho một chính phủ nước ngoài.