Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass

ANTD.VN - Mỹ đã nhóm họp hơn 40 đồng minh trong và ngoài NATO để bàn về việc cung cấp vũ khí cho Kiev nhằm thay đổi cục diện chiến trường ở Donbass và miền nam Ukraine.
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một hông báo ngày 29/8 rằng, người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin sẽ triệu tập cuộc gặp tiếp theo giữa các nước cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine vào ngày 8/9 tại Căn cứ Không quân NATO ở Rammstein - Đức.
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
"Bộ trưởng Austin một lần nữa mời các bộ trưởng quốc phòng và các quan chức quân sự cấp cao từ khắp nơi trên thế giới thảo luận về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine và các vấn đề an ninh khác mà các đồng minh và đối tác của Mỹ phải đối mặt" - thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ.
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Hồi tháng 4, tại Căn cứ Không quân Rammstein đã tổ chức cuộc họp đầu tiên với nội dung này, từ đó hàng tháng cuộc họp này được tổ chức trực tiếp và trực tuyến. Diễn đàn quy tụ đại diện của bốn chục quốc gia phối hợp cung cấp vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraine.
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Được biết, phiên họp này diễn ra trong bối cảnh vào hôm 24/8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo phân bổ gói hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine với số tiền gần 3 tỷ USD, thông qua một chương trình được gọi là “Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine”.
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh, gói hỗ trợ quân sự mới sẽ cho phép Ukraine có được các hệ thống phòng không, hệ thống pháo và đạn dược, hệ thống chống UAV và radar để Ukraine "có thể tiếp tục đảm bảo quốc phòng trong dài hạn".
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Còn Lầu Năm Góc cũng công bố gói viện trợ quốc phòng mới trị giá 775 triệu USD cho Ukraine. Gói này bao gồm máy bay không người lái ScanEagle, hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, đạn dược cho pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS và các loại vũ khí khác.
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Theo giới phân tích, việc Mỹ triệu tập hội nghị các “nhà cung cấp vũ khí” diễn ra trong bối cảnh các đồng minh của Mỹ được cho là “đã cạn kiệt vũ khí có thể cấp cho Ukraine”, bởi họ chỉ có thể gửi những vũ khí kiểu Liên Xô hoặc thanh lý những vũ khí cũ, lạc hậu của mình cho Kiev.
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Các nhà phân tích cho rằng, các vũ khí Anh như thiết giáp Stormer HVM, AT105 Saxon hay pháo phòng không tự hành Gepard của Đức, xe tăng T-72 Ba Lan, xe bọc thép chở quân M113 Mỹ… chỉ là những vũ khí mà các nước này không còn muốn sử dụng nên đã gửi đến cho Ukraine.
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Ngoài ra, giới phân tích cho rằng, dường như Mỹ đang đơn độc trên mặt trận cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tờ báo Anh Telegraph hôm 20/8 viết rằng, xung đột Nga-Ukraine đã bước vào giai đoạn quan trọng, nhưng các quốc gia phương Tây không còn đưa ra sáng kiến cung cấp vũ khí và tiền bạc cho Kiev nữa.
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Telegraph dẫn nguồn tin từ Viện Kinh tế Thế giới Kiel, tháng 7 là tháng đầu tiên kể từ khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine, không có sáng kiến mới nào, không có lời hứa đáng kể nào được đưa ra về sự hỗ trợ quốc tế dành cho Ukraine từ các nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu.
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Theo UST, Mỹ cam kết cung cấp viện trợ quân sự 25,2 tỷ USD cho Ukraine; trái ngược với phản ứng lạnh nhạt của các nước châu Âu. Trong tháng 7, những lời hứa về viện trợ quân sự từ châu Âu cho Kiev là “hoàn toàn trống rỗng”, bởi đến tháng 8, không có một quốc gia lớn nào của EU “thực hiện các cam kết có ý nghĩa quan trọng đó”.
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Nga đã gửi công hàm tới các nước NATO vì việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố, số vũ khí này không thể giúp Ukraine "thay đổi cục diện trên chiến trường" ở miền nam và miền đông nước này, mà chỉ khiến căng thẳng tiếp tục leo thang.
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin là ông Dmitry Peskov lưu ý, việc trang bị vũ khí từ phương Tây cho Ukraine không góp phần vào thành công cho đàm phán Nga-Ukraine, mà sẽ có tác động tiêu cực, khiến cuộc chiến leo thang về cả quy mô lẫn cường độ.
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố một cách đầy cứng rắn là các nước NATO đang "đùa với lửa" bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông tuyên bố, “bất kỳ đoàn xe hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Liên bang Nga”.
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass
Mỹ hợp lực đồng minh, giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga ở Donbass