Mỹ hỗ trợ 18 triệu USD cho quân đội Ukraine

ANTĐ - Mỹ đã gấp đôi tiền hỗ trợ tài chính cho quân đội Ukraine, nâng tổng số tiền lên 18 triệu USD trong vòng 3 tháng qua, theo thông tin từ phó tổng tư lệnh quân đội Mỹ Derek Chollet.

Ông Derek Chollet, người giữ chức vũ trợ lí quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc tế cho bộ quốc phòng Mỹ, đã nói trong một bài phát biểu ở Kiev vào hôm 2/6 rằng ông đã có cuộc gặp mặt với lãnh đạo hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Andry Paruby và bộ trưởng quốc phòng Mikhailo Koval.

Mỹ đã hộ trợ 18 triệu USD cho quân đội Ukraine trong vòng 3 tháng qua

Ông Chollet thừa nhận Kiev đã thảo luận với Washington về hỗ trợ quân sự cho Ukraine và cho biết, Mỹ sẽ tăng gấp đôi tiền hỗ trợ lên mức 18 triệu USD như đã cam kết. Số tiền này sẽ được sử dụng để mua các loại vũ khí thông thường và thực phẩm cho quân đội Ukraine.

Washington hi vọng có thể hợp tác lâu dài với Kiev, theo lời của chỉ huy quân đội Mỹ nói với các nhà báo.

Một nguồn tin bí mật đã nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng, tổng thống mới của Ukraine Petro Poroshenko đã thảo luận về chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông nam Ukraine với đại sứ Mỹ tại Ukraine Jeffrey Payette. Phía Mỹ được ghi nhận rằng đã thúc giục chính phủ Ukraine nên hành động quyết đoán trong việc chống lại người dân ly khai ở vùng này. Ngoài ra, lãnh sự quán Mỹ cũng hứa sẽ giải quyết những phản đối của dư luận quốc tế về số người thương vong và thiệt mạng ở vùng Donetsk và Lugansk.