Mỹ hậu thuẫn cho cuộc tấn công lớn từ Jordan vào Syria

ANTĐ - Mỹ và một số đồng minh Ả rập trong khu vực đang chuẩn bị giúp lực lượng nổi dậy tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào chính phủ Syria từ hướng biên giới Jordan nhằm hỗ trợ cho lực lượng này dễ dàng tiến vào thủ đô Damascus.

Đó là thông tin được đăng tải trên tờ báo Haaretz của Israel hôm 24-2. Theo đó, Mỹ cùng với Saudi Arabia và Jordan đang lên kế hoạch cho cuộc tấn công xuất phát từ Jordan. Tuy nhiên, bài báo cho rằng quân đội Mỹ sẽ không tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến trên chiến trường.

Theo các phương tiện truyền thông khu vực, Mỹ đang tiến hành xây dựng các đường băng cho máy bay quân sự gần biên giới giữa Jordan và Syria, đồng thời cung cấp vũ khí hạng nặng cho lực lượng nổi dậy đang đồn trú tại các căn cứ ở Jordan.

Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ có bài phát biểu xua tan sự chỉ trích của Ả rập Saudi đối với chính quyền của ông sau khi hủy bỏ kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Syria hồi mùa hè năm ngoái, trước khi đến thăm Ả rập Saudi vào tháng tới.

Sau khi cuộc nội chiến tại Syria bùng phát, CIA và quân đội Mỹ đã triển khai hàng trăm binh lính và chuyên gia quân sự cùng trang thiết bị và phương tiện quân sự đến Jordan để huấn luyện cho quân nổi dậy Syria ngay tại các căn cứ và khu tị nạn của họ bên trong lãnh thổ Jordan, giáp biên giới với Syria.

Từ giữa năm ngoái, hàng trăm tay súng nổi dậy được Mỹ huấn luyện đã được tung trở lại Syria để chiến đấu chống lại quân chính phủ của Tổng thống Bashar al Assad.

Mỹ đã triển khai các hệ thống phòng không Patriot ở Jordan

Những tuần gần đây, báo chí Mỹ đồng loạt đưa tin nước này hiện đang cân nhắc một loạt lựa chọn quân sự đối với Syria.

Tuần trước, tạp chí Phố Wall cho rằng Washington đang tái cân nhắc các “lựa chọn quân sự, ngoại giao và tình báo” vốn đã bị hủy bỏ để ủng hộ các cuộc đối thoại giữa đại diện của chính phủ Syria và phe đối lập do phương Tây hậu thuẫn tại Geneva.

Trong khi đó, một số nhà lập pháp Mỹ từng cho rằng, thậm chí ý tưởng sử dụng các máy bay không người lái do CIA vận hành cũng đang nhận được sự ủng hộ tại cả Nhà Trắng và quốc hội.

Thông tin mới nhất về một cuộc tấn công quân sự từ Jordan nhằm vào Syria diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi Tổng thống Obama, người vừa tiếp đóng nhà vua Abdullah II của Jordan tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands ở California, cho biết hôm 14-2 rằng ông và vua Abdullah II đã quyết định cần phải có những biện pháp để “tăng thêm sức ép đối với chính phủ Syria”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng có ý định tấn công quân sự Syria sau khi có những cáo buộc rằng chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học đối với thường dân. Tuy nhiên, ông Obama đã rút lại quyết định tấn công vào phút chót sau khi Nga đứng ra làm trung gian hòa giải. Theo đó Damascus nhất trí tiêu hủy kho vũ khí hóa học của mình để đổi lấy hòa bình.