Mỹ, Hàn tung hàng trăm máy bay diễn tập

ANTĐ - Ngày 10-4, không quân Hàn Quốc và Mỹ đã khai mạc cuộc diễn tập chung thường kỳ quy mô lớn mang tên "Max Thunder" nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chung.

Không quân Hàn Quốc cho biết trong một thông cáo rằng, cuộc diễn tập chung được tổ chức mỗi năm 2 lần này sẽ diễn ra đến hết ngày 24-4, với sự tham gia của khoảng 100 máy bay các loại và 1.400 binh lính của cả hai nước nhằm phô diễn và rèn luyện khả năng phòng không hỗn hợp tốt nhất.

Hàn Quốc sẽ triển khai khoảng 50 chiếc máy bay tham gia diễn tập, gồm các loại máy bay chiến đấu F-15K, KF-16, F-4E, F-5, C-130 và E-737, và đặc biệt lần đầu có sự tham dự của máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50. Trong khi phía Mỹ triển khai các máy bay chiến đấu F-16 và F-15, FA-18, EA-18 và một máy bay cảnh báo sớm tham gia.

Máy bay chiến đấu F-16 của không quân Mỹ tại Căn cứ không quân Kunsan ở Hàn Quốc

Theo các quan chức quân đội Hàn Quốc, cuộc diễn tập này được tiến hành dựa trên cơ sở các cuộc không chiến giả định nhằm tiêu diệt và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của đối phương bằng khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và hỏa lực mạnh trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp.

Chỉ huy diễn tập, Đại tá Kim Heung-soo, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu thông qua các cuộc diễn tập thực tiễn như thế này và tăng cường hơn nữa khả năng phối hợp tác chiến chung để đối phó với các hành động khiêu khích của đối phương”.

Diễn tập Max Thunder chính thức tổ chức từ năm 2009 trên cơ sở cuộc diễn tập chung song phương từ năm trước. Mỗi năm, hai đợt diễn tập được tiến hành, trong đó không quân Hàn Quốc sẽ chỉ đạo đợt diễn tập đầu năm, còn đợt diễn tập diễn ra vào nửa cuối năm do phía Mỹ nắm quyền chỉ huy.

Cuộc tập trận diễn ra đúng thời điểm Bộ trường Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang ở thăm Hàn Quốc và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng, sau khi Triều Tiên tiến hành một loạt các vụ phóng tên lửa tầm ngắn và tầm trung.